Hôm nay (4.3), NATO sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn thứ 2 kéo dài 48 giờ về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, sau khi Ba Lan đề nghị tham vấn theo “Điều 4” với các đồng minh về mối đe dọa đối với nước này.
![]() |
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, đại diện 28 nước thành viên NATO sẽ nhóm họp, vì “tình hình trong và quanh Ukraine được xem là sẽ gây ra mối đe dọa với các nước láng giềng là đồng minh của NATO và có ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến an ninh và ổn định của khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.”
“Theo điều 4 của Hiệp ước, bất kỳ đồng minh nào cũng có thể yêu cầu tham vấn bất kỳ khi nào mà nước đó cho rằng chủ quyền lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh của mình bị đe dọa.”
Ông Rasmussen cũng liên lạc với đại sứ Nga tại liên minh này để đề nghị một “cuộc họp bất thường của Hội đồng Nga-NATO về tình hình Ukraine vào ngày 5.3.”
Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Nga sẽ đồng ý thảo luận các giải pháp có thể về cuộc khủng hoảng Ukraine với quốc tế nếu thỏa thuận được ông Viktor Yanukovych và lãnh đạo đối lập ký ngày 21.2 được triển khai, đồng thời các lực lượng chính trị tại Ukraine tham gia vào tiến trình này.
Lê Quảng (theo AFP, VoR)