Hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ, các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.
Mưa trái mùa xuất hiện ở TP.HCM và nhiều nơi trên khu vực Nam bộ vào cuối tuần qua. Mưa còn kéo dài sang đầu tuần này vì có khả xuất hiện một rãnh áp thấp mới.
Trong tuần mới, TPHCM tiếp tục có nắng nóng, ngoài ra, nhiễu động gió Đông trên cao có khả năng hoạt động mạnh dần, gây mưa trái mùa cho khu vực từ ngày 8 - 11/3.
La Nina khiến các đợt không khí lạnh có thể xuất hiện kéo dài đến tháng 4 ở miền Bắc còn miền Nam nắng nóng xuất hiện muộn và số ngày nắng nóng ít hơn. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng và thường xuyên hơn.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2025, nhiệt độ toàn cầu có xu hướng tăng. Do vậy, Việt Nam có khả năng phải đối mặt với nắng nóng, nắng nóng gay gắt và khốc liệt.
Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng Tám là tháng cao điểm mùa mưa ở miền Bắc, do đó nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất vào thời gian này là rất cao.
Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối và đêm 28/7 đến ngày 29/7, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.
Ngày 12/7, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa to đến rất to.
Chiều tối và đêm 6/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.
Khoảng 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia lễ hành hương Hajj năm nay tại thành phố Mecca (Saudi Arabia) trong thời tiết nắng nóng gay gắt.
Dự báo ngày 19/6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 – 1 độ C, nắng nóng trở nên gay gắt và đặc biệt gay gắt hơn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C.
Ngày và đêm 15/6, Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Ngày 13/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C.