Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert (ảnh) vừa lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "kế thừa" lời xin lỗi về những tội ác trong chiến tranh và hành động xâm lược mà nước này gây ra trong Chiến tranh Thế giới II theo tinh thần của Tuyên bố Kono 1993 và Tuyên bố Murayama 1995. Yêu cầu này được đưa ra giữa bối cảnh Tokyo có ý định thay đổi những lời lẽ trong Tuyên bố Murayama - tờ Korea Times của Hàn Quốc hôm nay (28.1) đưa tin.
![]() |
"Chúng tôi tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Tuyên bố Kono và Tuyên bố Murayama và tiếp tục tin tưởng rằng những tuyên bố quan trọng này sẽ được "kế thừa" (bởi Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe)" - đại sứ Lippert phát biểu trong cuộc phỏng vấn với một nhóm phóng viên tại văn phòng làm việc của ông ở Seoul hôm 27.1.
Ông Lippert muốn đề cập tới hai tuyên bố được đưa ra trước đó của cựu Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohei Kono vào năm 1993 và cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama năm 1995.
Ông Yohei Kono thừa nhận chính quyền quân phiệt Nhật trước đó có liên quan đến việc tuyển hơn 200 ngàn phụ nữ trẻ và ép họ phục vụ trong các nhà thổ.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama đã đưa ra lời xin lỗi tới những nước từng chịu sự cai trị của đế quốc Nhật và những hành động đàn áp của nước này trong thời chiến.
Phát biểu của Đại sứ Mỹ Mark Lippert được đưa ra sau khi Thủ tướng Abe bóng gió khả năng Nhật sẽ điều chỉnh những lời lẽ trong Tuyên bố Murayama.
Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình hôm 25.1, ông Abe nói rằng ông có thể không sử dụng lời lẽ mà người tiền nhiệm đã dùng khi đọc bản tuyên bố dự kiến đưa ra vào ngày 15.8 tới nhân kỷ niệm 70 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Thế giới II.
Phát biểu đã gây ra sự chỉ trích từ nhiều nhà lãnh đạo đối lập trong bối cảnh có nhiều suy đoán cho rằng, phát biểu của ông Abe sẽ làm trầm trọng thêm những tranh cãi với các nước Đông Á, bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc, về các vấn đề lịch sử.
Hồng Hà (Theo Korea Times, Kyodo News)