Mỹ hủy họp ngoại trưởng với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Geneva, Thụy Sĩ trong tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP
Về việc hủy họp ngoại trưởng Nga-Mỹ, ông Blinken phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.2 rằng: "Nga đã thể hiện rõ ràng việc bác bỏ hàng loạt với hoạt động ngoại giao. Tôi đã tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác của chúng tôi - tất cả đều đồng ý". 
Theo CNN, ông Blinken đã gửi một bức thư cho Ngoại trưởng Lavrov trong cùng ngày để thông báo về quyết định.
Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, Mỹ vẫn cam kết ngoại giao "nếu Nga chuẩn bị thực hiện các bước đi có thể chứng minh được để cung cấp cho cộng đồng quốc tế ở bất kỳ mức độ tin tưởng nào rằng họ nghiêm túc trong việc giảm leo thang và tìm ra một giải pháp ngoại giao". 
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã đề xuất cuộc gặp với người đồng cấp Nga vào tuần trước "để thảo luận về các bước có thể thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng này mà không có xung đột", ông Blinken nói vào thời điểm đó. 
Thông báo của ông Blinken được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận 2 khu vực ly khai ở Ukraina là độc lập và tuyên bố sẽ triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình" tại đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố đợt trừng phạt đầu tiên để đáp trả.
Thông báo hủy họp ngoại trưởng Nga - Mỹ được ông Blinken nêu trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba.
Trước đó, nhà ngoại giao Ukraina cũng đã gặp ông Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Washington. Bộ trưởng Kuleba cho biết, Ukraina có 2 kế hoạch: Ngoại giao, và nếu thất bại là chiến đấu để tự vệ.
"Kế hoạch A là sử dụng mọi công cụ ngoại giao để răn đe Nga và ngăn chặn leo thang thêm. Và nếu thất bại, kế hoạch B là chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của chúng tôi, ở mọi thành phố, mọi ngôi làng,  chiến đấu cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng" - ông Dmytro Kuleba nhấn mạnh. 
Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng thông báo cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Nga Lavrov được lên lịch vào ngày 25.2 sẽ không diễn ra.
Theo Thanh Nga (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/my-huy-hop-ngoai-truong-voi-nga-1016862.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.