Mỹ- Hàn tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hải quân Mỹ và Hàn Quốc ngày 30-11 đã tiến hành tập trận ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt trên biển Hoàng Hải.

Đây là một phần trong cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày bất chấp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phản đối và cảnh báo sẽ đáp trả.

Tân hoa xã dẫn hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết ngoài hoạt động diễn tập khám xét các tàu nghi ngờ chở vũ khí hủy diệt, hải quân hai nước còn tiến hành diễn tập phòng không sử dụng hệ thống rađa từ tàu khu trục Aegis.

Tàu sân bay USS George Washington trong cuộc tập trận chung trên biển Hoàng Hải ngày 29-11.
Tàu sân bay USS George Washington trong cuộc tập trận chung trên biển Hoàng Hải ngày 29-11.
Cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn này diễn ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên căng thẳng sau vụ đấu pháo giữa hai miền tại khu vực đảo Yeonpyeong làm bốn người Hàn Quốc thiệt mạng.

Bình Nhưỡng tuyên bố vụ bắn pháo là để "tự vệ" do sự khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận gần giới tuyến tranh chấp ở vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công đáp trả các cuộc tập trận này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết quân đội nước này sẽ xem xét điều chỉnh các nguyên tắc về giao tranh, theo đó quân đội được phép định đoạt mức độ đáp trả dựa trên cấp độ nguy cơ và thiệt hại thực tế.

Ngoài ra, quân đội cũng có quyền bày tỏ quan điểm nhiều hơn với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc- người điều hành hoạt động quân sự thời bình- và phân biệt các cuộc tấn công nhằm vào quân đội hay vào dân thường.

Theo quy tắc hiện hành, các lực lượng Hàn Quốc sẽ đáp trả các cuộc tấn công của đối phương ở mức "tương xứng" với cùng loại vũ khí mà đối phương sử dụng.

Trung Quốc ngày 30-11 kêu gọi nối lại đối thoại và đàm phán trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh: "Trong tình hình hiện nay, điều quan trọng và cấp bách là phải trở lại đối thoại và đàm phán sớm nhất có thể".

Trước đó, ngày 28-11, Trung Quốc đề xuất họp khẩn cấp các trưởng đoàn đàm phán sáu bên vào đầu tháng 12 tới. Ông Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh tin tưởng tất cả các bên liên quan sẽ cân nhắc đề xuất của Trung Quốc một cách nghiêm túc và phản hồi tích cực.

Ông cũng cho biết Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nhật Bản Akitaka Saiki đã đến Bắc Kinh ngày 30-11 và sẽ hội đàm với ông Vũ Đại Vĩ, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.