Washington đang cân nhắc hội đàm trực tiếp với Iran về tình hình an ninh đang xấu đi nghiêm trọng tại Iraq - một quan chức Mỹ cho biết.
![]() |
Một trong các bức ảnh chụp cảnh thảm sát binh sĩ Iraq do ISIS tung lên mạng Internet. |
Động thái trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cân nhắc mọi khả năng hành động trước tình hình bất ổn tại Iraq.
Washington cũng lên án những bức ảnh "kinh hoàng" do nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIS) tung lên mạng.
Những bức ảnh này chụp cảnh binh sĩ Iraq bị giải đi và nằm trong các đường hào trước và sau khi "bị hành quyết".
Quân đội Iraq cho biết những bức ảnh này là xác thực. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin độc lập nào kiểm chứng.
Các nguồn tin từ phiến quân không thuộc ISIS cho biết khoảng 1.000 binh sĩ đã bị sát hại.
Nếu sự thật đúng như vậy thì đây là vụ thảm sát lớn nhất xảy ra tại Iraq kể từ khi phát động cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2003.
Chính phủ Iraq tuyên bố mở một cuộc phản công và giành lại được một vài thành phố từ tay ISIS.
Mặc dù Mỹ và Iran là 2 nước thù địch nhưng cả hai đều muốn ngăn chặn mối đe doạ ngày càng lớn đến từ ISIS. Cả hai đều đang cân nhắc hỗ trợ quân sự cho chính phủ Iraq.
Washington đang xem xét khả năng hội đàm trực tiếp với Tehran trong tuần này.
Mỹ và Iran cũng chuẩn bị tham gia vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran tại Vienna (Áo) trong hôm nay (16.6).
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố ông sẽ cân nhắc đến khả năng hợp tác nếu Mỹ hành động tại Iraq.
Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS George HW Bush cùng 2 tàu chiến khác tới vùng Vịnh. Tuy nhiên, Washington bác bỏ khả năng đổ quân can thiệp trực tiếp vào chiến trường Iraq.
Trong lúc này, hơn 130 thành viên của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tới Iraq để huấn luyện và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq.
Tố Uyên (Theo BBC)