Mưa tuyết dày đặc tàn phá Tây Nam Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyết dày đặc ở Trung Quốc.
Tuyết dày đặc ở Trung Quốc.
Những trận mưa tuyết dày đặc bắt đầu đổ xuống khu vực Tây Nam Trung Quốc từ tối 18-1 đến nay đã làm toàn bộ hệ thống giao thông tê liệt, nhiều sân bay phải đóng cửa, trong khi thời tiết giá lạnh khiến hàng nghìn hộ gia đình không có nước máy để dùng.

Tại tỉnh Quý Châu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt rét này, sân bay quốc tế Quý Dương Long Động Bảo ở thủ phủ Quý Dương đã buộc phải đóng cửa từ tối 18-1 đến trưa 19-1.

Cũng trong sáng 19-1, tại ga tàu Quý Dương, đã có hai người phải nhập viện do mái của nhà ga bị sập dưới sức nặng của tuyết. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu, dự báo trong ngày 20-1, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày.

Tại thành phố Trùng Khánh, hơn 10.000 người ở quận Tiền Giang từ ngày 17-1 đã không có nước máy để dùng do nhiệt độ thấp khiến nước đóng băng, làm nhiều đường ống dẫn nước bị vỡ.

Sáng 19-1, hơn 800 phương tiện giao thông xếp hàng dài 10km đan xen nhau trên tuyến đường cao tốc Quý Dương-Tân Trại bị phủ đầy băng.

Trong khi đó, Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 19-1 đã phân phát 20.000 chăn màn và áo khoác cho người dân ở tỉnh Vân Nam do thời tiết giá rét. Hai đoạn đường trên tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Vân Nam bị chia cắt làm hai, trong khi việc lưu thông dọc các tuyến đường cao tốc ở Quý Châu và Hồ Nam từ 18 giờ (giờ Bắc Kinh) đã bị chậm lại do đường trơn trượt.

Bộ Công an Trung Quốc ngày 19-1 đã tổ chức một cuộc họp từ xa, trong đó yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khẩn trương đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhằm hạn chế các vụ tai nạn cũng như giải tỏa các tuyến đường ách tắc.

Trong khi đó, tại Australia, tình hình lũ lụt tại tiểu bang Queensland vẫn chưa được cải thiện thì nhiều ngày qua, những cơn mưa lớn không ngừng đổ xuống khiến nước ở một con sông thuộc tỉnh Kerang, Đông Nam bang Victoria tràn bờ, gây lũ và làm cô lập toàn bộ khu vực này.

Hiện nước lũ đã ngập chìm 72 thị trấn cùng 1.770 nhà cửa thuộc khu vực miền Bắc và miền Tây bang Victoria, đồng thời khiến hơn 3.500 người phải sơ tán.

Theo người phát ngôn của Cơ quan tình trạng khẩn cấp bang Victoria, nước lũ ở khu vực Kerang lần này được xem là cao nhất trong vòng 100 năm qua.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước lũ sẽ còn tiếp tục dâng cao, đe dọa nhấn chìm một số nơi khác ở bang này.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.