Mang Yang: Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-11, tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Hội thi do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức.

Phần thi dự thi của các đơn vị tham gia tại Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Phần thi dự thi của các đơn vị tham gia tại Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Tham gia hội thi có 11 đội, với hơn 100 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; một số cán bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi và giới thiệu về đội dự thi; tìm hiểu kiến thức pháp luật và phần thi trình bày tiểu phẩm. Nội dung thi tập trung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình, các quy định Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, cùng các kiến thức pháp luật liên quan, những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Trong phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, các đội thi trả lời theo các câu hỏi do đội trực tiếp bốc thăm từ bộ câu hỏi của ban tổ chức hội thi lập ra. Phần thi trình bày tiểu phẩm đã được các đội kết hợp nhiều thể loại sân khấu hoá, làm phong phú và tạo điểm nhấn cho phần dự thi.

Phiên bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Phiên bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Ayun, giải nhì thuộc về đội xã Đak Ta Ley và xã Đak Djrăng, giải ba thuộc về đội thị trấn Kon Dơng và xã Đak Yă… Riêng đội xã Ayun được nhận thêm giải phụ là đội có phần thi chào hỏi và giới thiệu về đội dự thi ấn tượng nhất, đội xã Đak Ta Ley được nhận thêm giải phụ là đội có phần thi trình bày tiểu phẩm hay nhất.

Thông qua hội thi tạo môi trường cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, cán bộ cấp xã và thôn làng có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng trong công tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null