Lương nhà giáo cao nhất không còn là tuyên ngôn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đưa quy định "tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" vào dự thảo luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT mong muốn chủ trương này sẽ không chỉ là tuyên ngôn như cả chục năm qua.

Dù số giáo viên (GV) nghỉ việc có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, 10 tháng qua vẫn còn hơn 7.000 GV nghỉ việc, chuyển việc, trong đó số GV nghỉ việc độ tuổi dưới 35 chiếm tới 60%... Sau khi Báo Thanh Niên đăng thông tin này, ý kiến của chính "người trong cuộc" cho rằng GV nghỉ việc, chuyển việc trước 35 tuổi chiếm tới 60% không phải vì họ không đam mê, không yêu nghề. Mà bởi vì sau 35 tuổi, họ không thể tìm được việc khác ổn định. Cũng không thể đòi hỏi họ yêu nghề, nhiệt huyết và chịu đựng áp lực lớn của nghề dạy học với "cái bụng đói".

Lương và phụ cấp ưu đãi nghề chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu về an sinh xã hội, chưa đủ để đảm bảo mức sống, nhất là với những GV trẻ ở thành phố là một trong những nguyên nhân chính khiến họ không yên tâm gắn bó, cống hiến với nghề. Đồng thời cũng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm, địa phương cũng không có nguồn tuyển dụng để bổ sung số GV còn thiếu trầm trọng.

Theo Bộ GD-ĐT, lương của nhà giáo "được ưu tiên xếp cao nhất" đã được khẳng định tại Nghị quyết 29. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm vẫn chỉ dừng ở mức độ là tuyên ngôn, không thể đi vào đời sống khi Chính phủ không quy định bảng lương riêng đối với nhà giáo. Chủ trương này cũng từng được đưa vào dự thảo luật Giáo dục 2019, nhận được sự đồng thuận rất cao trong suốt quá trình thảo luận, xin ý kiến góp ý. Song, đến trước khi trình Quốc hội thông qua đã phải rút lại do chưa nhận được sự đồng thuận của các bộ ngành có tính quyết định về tài chính, ngân sách. Nhiều đời Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã hứa hẹn về cải cách lương GV nhưng đều "lực bất tòng tâm" khi Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ nói không đủ nguồn lực để thực hiện.

Bởi vậy, lần này chủ trương "lương GV cao nhất" đưa vào dự thảo luật Nhà giáo là một tin vui nhưng nhiều nhà giáo chia sẻ họ chỉ cho phép mình "vui một cách thận trọng" bởi đây mới là dự thảo lần đầu được công bố. Còn cả một chặng đường rất dài và rất nhiều điều kiện phải xem xét, mổ xẻ để luật được ban hành và các văn bản dưới luật được thực thi…

Chưa kể, ngành giáo dục không được quyết định về tài chính cho ngành mình quản lý. Trong khi chờ luật Nhà giáo, cả triệu GV trên cả nước đang chờ chính sách tiền lương mới từ ngày 1.7 tới với nhiều hy vọng khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát biểu trước Quốc hội rằng khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT rà soát quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất. Khi đó, việc luật hóa chủ trương "lương nhà giáo cao nhất" sẽ có cơ sở và tính khả thi cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null