Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, Gia Lai không phát sinh giao dịch đột biến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo ghi nhận từ cơ quan Thuế, nhu cầu giao dịch, thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai từ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực đến nay vẫn ở mức ổn định.

Ngày 1-8 vừa qua, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực thi hành. Tại Gia Lai, bảng giá đất của các địa phương đã ban hành theo Luật Đất đai 2013 vẫn tiếp tục áp dụng cho đến hết năm 2025.

Sau khi tham khảo thông tin, bà Lê Thị Ngọc Dũng (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) làm thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho lô đất nông nghiệp tại phường Ia Kring. Bà Dũng cho hay: “Mấy năm trước, đất nông nghiệp còn rẻ nên tôi mua 1 lô ở vùng ven phường Ia Kring để dành. Hiện nay, Nhà nước vẫn đang áp dụng giá đất hiện hành. Vì vậy, gia đình làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất”.

Các hồ sơ liên quan đến đất đai được cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết theo thời gian quy định. Ảnh: S.C

Các hồ sơ liên quan đến đất đai được cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết theo thời gian quy định. Ảnh: S.C

Tại TP. Pleiku, số lượng hồ sơ giao dịch liên quan đến đất đai như chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng phát sinh sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vẫn duy trì ở mức ổn định. Theo ghi nhận từ Chi cục Thuế TP. Pleiku, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai vẫn đảm bảo theo quy định.

Bà Phạm Thị Bích-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-phân tích: “Mỗi tháng, Chi cục thu 40-45 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong tháng 8 vừa qua, Chi cục thu tiền sử dụng đất đạt hơn 95 tỷ đồng. Khoản thu này tăng mạnh so với các tháng trước vì người dân nộp tiền trúng đấu giá 29 lô đất khu quy hoạch suối Hội Phú”.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP. Pleiku do Chi cục Thuế thực hiện trong 8 tháng qua đạt 968,8 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán tỉnh giao và tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu tiền sử dụng đất lũy kế 8 tháng là 467,5 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán tỉnh giao và tăng 45,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, số hồ sơ giao dịch liên quan đến đất đai chưa có dấu hiệu phát sinh tăng đột biến. Ảnh: S.C

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, số hồ sơ giao dịch liên quan đến đất đai chưa có dấu hiệu phát sinh tăng đột biến. Ảnh: S.C

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành sớm hơn so với dự kiến 4 tháng. Ở giai đoạn giao thời, việc các địa phương tiếp tục áp dụng bảng giá đất cũ được người dân đồng thuận.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho hay: Hiện nay, cơ quan thuế vẫn áp dụng theo bảng giá các loại đất do UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, tập trung triển khai các nội dung mới của Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30-7-2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, Cục đã có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn thực hiện việc tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với hoạt động giao dịch chuyển nhượng bất động sản áp dụng theo quy định của Luật Đất đai 2024 không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Trong giai đoạn giao thời, cơ quan thuế vẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null