Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ tháng 1-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-1, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1-2024.
Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 1-2024. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 1-2024. Ảnh: Đinh Yến

Các ông: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân. Tham gia tiếp công dân có một số đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bà Nguyễn Thị Ánh (ngồi giữa; số 20 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Đinh Yến

Bà Nguyễn Thị Ánh (ngồi giữa; số 20 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Đinh Yến

Tại buổi tiếp, các công dân đã phản ánh, kiến nghị một số nội dung như: giải quyết các vụ việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường hỗ trợ do ảnh hưởng bởi công trình đường dây 220 kV thuộc Dự án điện gió Ia Pết-Đak Đoa 1 trên địa bàn phường Chi Lăng (TP. Pleiku); việc Công ty cổ phần Đá Mang Yang Trang Đức thuê đất để khai thác đá xây dựng tại 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) làm thay đổi cấu trúc tự nhiên, biến đổi địa hình, sạt lở, ảnh hưởng đến đường giao thông liên xã, diện tích sản xuất rau màu, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời cụ thể từng nội dung phản ánh của công dân.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã chia sẻ với người dân về những vướng mắc; đồng thời, hướng dẫn người dân các thủ tục, giấy tờ liên quan và đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng đối với những vụ việc vượt thẩm quyền của tỉnh.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp với địa phương có liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, bảo đảm lợi ích chính đáng của công dân, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Riêng vấn đề khai thác đá của Công ty cổ phần Đá Mang Yang Trang Đức liên quan đến 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường vào cuộc kiểm tra, trong thời gian 3 ngày phải báo cáo với UBND tỉnh để có phương án giải quyết cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

null