Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nói gì thông tin cụm công nghiệp thành dự án bất động sản?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi Tỉnh ủy Đắk Lắk có văn bản "Thống nhất về mặt chủ trương di dời Cụm Công nghiệp Tân An ra khỏi trung tâm" thì lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây chỉ mới là ý tưởng.
Liên quan đến vụ việc "Ngớ người trước thông tin cụm công nghiệp thành dự án bất động sản" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh này đã có những thông tin phản hồi về vụ việc.
 
Cụm Công nghiệp Tân An nơi có hơn 70 doanh nghiệp đang sản xuất
Cụm Công nghiệp Tân An nơi có hơn 70 doanh nghiệp đang sản xuất
Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện đô thị hóa của tỉnh Đắk Lắk rất thấp và đang đặt ra mục tiêu đô thị hóa của tỉnh từ hơn 24% lên khoảng 35%. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho chủ trương TP Buôn Ma Thuột thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Đối với 7 câu hỏi mà phóng viên đặt ra liên quan đến Cụm công nghiệp Tân An, ông Hà cho rằng không thể trả lời trực tiếp được bởi hành động này (việc di dời cụm công nghiệp - PV) chưa xảy ra. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung của TP Buôn Ma Thuột và việc di chuyển Cụm công nghiệp Tân An là một ý tưởng. Còn làm quy hoạch là một quy trình rất phức tạp, cả chẳng đường dài khoảng hơn 1 năm và dự báo đến năm 2023 thành phố mới làm xong.
"Có di dời Cụm công nghiệp Tân An hay không, đây là một ý tưởng để chúng ta suy nghĩ câu chuyện của thành phố trong tương lai. Đây mới là ý tưởng, chưa đến đoạn di dời nên chưa trả lời được" - ông Hà nhấn mạnh.
Phóng viên đặt vấn đề hiện nay các doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Tân An đang lo lắng, không yên tâm sản xuất, khi hay tin di dời cụm công nghiệp, ông Hà một lần nữa khẳng định đây mới chỉ là ý tưởng, chưa phải khẳng định là di dời. Còn nếu di dời là điều kiện tốt cho thành phố phát triển xứng tầm thì ngại gì mà không làm điều đó. Các nhà đầu tư cần phải trao đổi với tỉnh. "Đây là chủ trương, ý tưởng còn thực thi nhà nước phải làm đúng luật, đúng quy định"- ông Hà nói.
 
Bảng rao bán đất chằng chịt trước Cụm Công nghiệp Tân An
Bảng rao bán đất chằng chịt trước Cụm Công nghiệp Tân An
Như đã phản ánh, ngày 14-4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland. Tại buổi làm việc, công ty này đã đề xuất di dời Cụm Công nghiệp Tân An và xây dựng Khu đô thị Đông bắc Tân An tại đây.
Thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc nêu rõ: "Thống nhất về mặt chủ trương di dời Cụm Công nghiệp Tân An ra khỏi trung tâm. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp với đơn vị tư vấn và công ty nghiên cứu, triển khai thực hiện các thủ tục để đưa vào quy hoạch chung của thành phố".
Ngay lập tức, văn bản này đã được các hội nhóm bất động sản, cò đất chia sẻ với tốc độ "chóng mặt", giá đất quanh vùng được đẩy lên cao. Trong khi đó, chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Tân An và hơn 70 doanh nghiệp đang sản xuất tại đây chưa nhận được bất kỳ thông báo gì, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người lao động và doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp "ngớ ngời" trước thông tin di dời cụm công nghiệp.
Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null