Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp 71 năm Quốc khánh Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chiều 12/7/2024 tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chiều 12/7/2024 tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2024), ngày 8/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Trong các điện, thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã chúc mừng Campuchia tổ chức thành công các cuộc bầu cử, thành lập Chính phủ mới, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.

Là hai nước láng giềng từng kề vai sát cánh bên nhau vượt qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với Campuchia tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia; đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophia.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

null