Lãnh đạo Báo Gia Lai thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), sáng 17-11, ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cùng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (thứ 2 từ trái sang) đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Báo Gia Lai nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định (thứ 2 từ trái sang) đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Báo Gia Lai nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mộc Trà

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Ban Biên tập Báo Gia Lai, ông Lương Văn Danh đã gửi tặng lẵng hoa chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, đánh giá cao những thành tích mà ngành GD-ĐT và Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng chúc đội ngũ nhà giáo có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục vững tay chèo đưa những chuyến đò tri thức sang sông cũng như thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người”. Cùng với đó, ông Lương Văn Danh mong muốn các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp với Báo Gia Lai nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, từng bước xây dựng nền giáo dục của tỉnh đổi mới toàn diện, thực chất và ngày càng phát triển.

Ông Lương Văn Danh (thứ 2 từ phải sang)-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Ông Lương Văn Danh (thứ 2 từ phải sang)-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu đáp từ, đại diện các cơ quan, đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm chân thành của Ban Biên tập Báo Gia Lai nói chung và cá nhân Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh nói riêng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành nhân mùa Hiến chương năm 2023; đồng thời, mong rằng Báo Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục và tập thể sư phạm nhà trường trong công tác thông tin-tuyên truyền, góp phần giúp ngành, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null