Lãnh án 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Kpă Lấu (SN 2002, trú buôn Proong, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa).
 

Kpă Lấu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.T

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 29-7-2017, Kpă Lấu đến nhà anh Ksor Khu ở cùng làng uống rượu. Đến 22 giờ, khi thấy hết rượu trên bàn, mọi người góp tiền đưa cho Lấu đi mua thêm rượu về uống. Lấu đi ra sân và thấy con gái anh Khu là R.X (SN 2011) nên đã rủ cháu cùng đi mua rượu. Khi đến quán rượu, thấy quán đóng cửa, Lấu điều khiển xe máy chở R.X ra bãi cát ở suối Ia Mlah và thực hiện hành vi giao cấu với cháu R.X. Sau đó, Lấu tiếp tục chở R.X đến một chòi rẫy khác ở xa khu dân cư và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Tối đó, bé R.X đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Gia đình nạn nhân đã trình báo Công an huyện Krông Pa nội dung vụ việc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kpă Lấu 8 năm tù, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 12 triệu đồng theo yêu cầu.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

(GLO)- Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-6-2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành bắt khẩn cấp N.X.B. (14 tuổi, trú tại thôn 2, Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

null