Làm thất thoát 10 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyên Chủ tịch UBND huyện và cấp dưới biến đất công thành đất có chủ gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và các thuộc cấp tại phiên tòa sáng 29-11.
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và các thuộc cấp tại phiên tòa sáng 29-11.


Ngày 29-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bổng-nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và 7 bị cáo khác nguyên là cán bộ huyện Kỳ Anh về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương (do Tập đoàn Formosa làm chủ đầu tư).

7 bị cáo cùng bị truy tố trong vụ án là: Phạm Huy Tường (SN 1961, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh); Lê Anh Đức (SN 1981), Hồ Xuân Cường (SN 1958) nguyên cán bộ HĐBT-GPMB huyện Kỳ Anh; Lê Xuân Nghinh (SN 1956, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long); Lê Hữu Diện (SN 1964, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Long); Lê Quang Hà (SN 1975, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Long); Lê Công Diếu (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương).

Tại phiên tòa, 6 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nhưng xét thấy không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên HĐXX quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa.

Theo cáo buộc, từ 2008 đến 2009, trong quá trình thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Formosa, ông Nguyễn Văn Bổng (thời điểm này giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐBT-GPMB huyện Kỳ Anh) và các đối tượng trên đã cố ý làm trái quy định để hợp thức 72,78 ha đất công không thuộc diện đất được bồi thường thành “đất tranh chấp” và quy chủ cho các hộ dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để hưởng 100% tiền bồi thường đất nông nghiệp.

Hành vi của Bổng và các đồng phạm đã gây thất thoát hơn 10,4 tỷ đồng trong ngân sách bồi thường của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Sự việc sau đó bị người dân phát giác, tố cáo. Cơ quan điều tra đã vào cuộc, từ đầu tháng 8 đến 12-2015, lần lượt các đối tượng trên bị bắt giữ và khởi tố.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Nguyễn Văn Bổng, Phạm Huy Tường, Lê Hữu Diện, Lê Xuân Nghinh, Lê Quang Hà, Lê Anh Đức về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 năm đến  20 năm tù.

Bị cáo Lê Công Diếu và Hồ Xuân Cường bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm d khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null