Làm gì để "giữ chân" nhân viên y tế công lập?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Gia Lai, theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 358 bác sĩ, nhân viên ngành Y tế nghỉ việc, trong đó có 103 bác sĩ. Trong số 358 trường hợp nghỉ việc có 114 người xin thôi việc (chiếm 31,84%), trong đó có 53 bác sĩ (chiếm 51,45% tổng số bác sĩ nghỉ việc).

So với các ngành nghề khác, nghề y có vị trí đặc biệt trong xã hội vì công việc liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Chính vì vậy mà trong một thời gian dài, người ta quan niệm: “Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa…”. Cánh cổng các trường đại học y dược từng là mơ ước cháy bỏng của nhiều thế hệ học sinh khi rời ghế nhà trường phổ thông.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, không ít người “lạnh nhạt” với nghề y, thậm chí nếu lỡ bước vào ngôi nhà “lương y như từ mẫu” thì tìm cách rẽ sang hướng khác. Theo thống kê, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 9.397 bác sĩ, nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc. Các địa phương có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Ngành Y tế tỉnh luôn thiếu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu. Ảnh: Đức Thụy
Ngành Y tế Gia Lai luôn thiếu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu. Ảnh: Đức Thụy



Tại Gia Lai, theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 358 bác sĩ, nhân viên ngành Y tế nghỉ việc, trong đó có 103 bác sĩ. Trong số 358 trường hợp nghỉ việc có 114 người xin thôi việc (chiếm 31,84%), trong đó có 53 bác sĩ (chiếm 51,45% tổng số bác sĩ nghỉ việc). Cụ thể, năm 2020 có 42 trường hợp thôi việc, trong đó có 23 bác sĩ; năm 2021 có 38 trường hợp thôi việc, trong đó có 18 bác sĩ. Riêng trong 9 tháng năm 2022, toàn ngành có 34 trường hợp xin thôi việc, trong đó có 9 bác sĩ.  

Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo toàn tỉnh mới đây, ông 
Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến cán bộ y tế nói chung, đội ngũ bác sĩ nói riêng xin nghỉ việc theo chế độ thôi việc là do đoàn tụ gia đình, gia đình neo đơn hoặc chuyển nghề khác phù hợp hơn. Bên cạnh đó, thu nhập thấp cũng là lý do căn bản khiến nhiều người nghỉ việc. Ngoài ra, áp lực công việc căng thẳng, đặc biệt là trong bối cảnh toàn ngành gồng mình phòng-chống đại dịch Covid-19 cũng khiến nhiều người quyết định đệ đơn xin nghỉ việc.


Trong khi đội ngũ cán bộ y tế liên tục bị hao hụt thì nguồn nhân lực bổ sung cho các đơn vị y tế rất hạn chế, đặc biệt là tuyến cơ sở. Ngoài những nguyên nhân đã nêu thì thực trạng này còn do chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với trình độ chuyên môn; điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế thiếu thốn; sự cạnh tranh mạnh mẽ của hệ thống y tế ngoài công lập…

Rõ ràng đây là thực trạng rất đáng quan ngại đối với sự phát triển của ngành Y tế cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng!

Trước làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc trên cả nước, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chủ động có giải pháp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền với trường hợp vượt thẩm quyền để đảm bảo đủ nguồn nhân lực phòng-chống dịch và khám-chữa bệnh cho người dân. Trong một động thái liên quan, Bộ Y tế tiến hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam, để ổn định và phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế thì các cấp, các ngành cần triển khai một số giải pháp có tính căn cơ và thật cụ thể. Trước tiên là phải tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ y tế, trong đó chú trọng đến điều kiện làm việc và quản trị bệnh viện. Song song với đó, cần có giải pháp tăng thu nhập cho đội ngũ y tế thông qua các biện pháp như: tăng lương, tăng phụ cấp đặc thù, giải quyết chế độ thâm niên… Cùng với đó, tỉnh cần có chính sách thu hút và giữ chân cán bộ y tế như: hỗ trợ đào tạo sau đại học, có chính sách tuyển dụng đặc thù đối với bác sĩ, hỗ trợ ban đầu để thu hút bác sĩ về địa phương công tác… Đối với địa bàn đặc thù như Gia Lai thì cần đăng ký hệ cử tuyển bác sĩ cho tuyến xã nhưng phải nâng chuẩn đầu vào để đảm bảo chất lượng đội ngũ.

 

DUY LÊ

 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null