(GLO)- Hiện nay, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung hỗ trợ 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 được công nhận lại theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là không để xã nào bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.
(GLO)- Hàng chục hộ dân ở thôn 1 (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, Gia Lai) bức xúc trước việc đơn vị thi công nâng cấp quốc lộ 19, đoạn qua địa phận thôn gây bụi mù trời, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc kinh doanh, buôn bán.
(GLO)- Tích cực tham gia công tác dân vận, trách nhiệm với công việc và gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương là nhận xét của cán bộ và người dân dành cho anh Nguyễn Quang Trường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân; Phấn đấu đến năm 2030 có 50 - 55% học sinh trung học đi học nghề; Đìu hiu làng tái định cư Lơ Bơ; Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen 3 học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi; Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Ia Khai; Tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 127 cán bộ, chiến sĩ.
Từ nhiều năm nay, tại xã Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) có một mô hình kinh tế đặc biệt, đó là 'trồng cà phê gây quỹ cộng đồng', mang lại hiệu quả to lớn.
Chư Sê trao thưởng bạn đọc thuộc Câu lạc bộ “Sách hay về làng”; Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Hiao; Thu hồi đất chè Biển Hồ và Đak Đoa để làm đường hành lang nghìn tỉ đồng; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Thiện ứng dụng nền tảng kỹ thuật trực tuyến; Công an thị xã An Khê phát hiện 300 viên ma túy trong hộp ngũ cốc là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới và ở mức độ cao hơn so với thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng NTM theo hướng bền vững.
(GLO)- Nhiều năm qua, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) luôn ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, diện mạo buôn làng và đời sống của đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc.
Tuyến đường từ xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào xã Đray Sáp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) dài khoảng 15km, là một trong những tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của bà con 2 xã.
Tại đường tránh Tây TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhiều ổ voi rất lớn vừa hình thành gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
(GLO)- Con đường nối liền xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) với Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) giờ đây đã được nâng cấp, trải nhựa thẳng tắp, sạch đẹp. Sau bao mong mỏi, người dân xã Kon Chiêng đã được lưu thông trên tỉnh lộ 666 một cách thuận tiện, nhanh chóng.
(GLO)- Nhờ sự đồng thuận của người dân nên các tuyến đường liên thôn ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai) được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phấn đấu hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, vừa giúp dân làm đường hàng chục tỷ đồng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã không còn xa lạ ở Đắk Nông.
Tuyến giao thông từ xã Đắk Ru (huyện Đắk R'lấp) nối xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) được bộ đội xây dựng cách đây 3 năm. Việc tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã thực sự là “bệ phóng“ cho người dân nơi đây phát triển kinh tế thoát nghèo.