Gia Lai sôi nổi các hoạt động chào mừng đại hội nông dân các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đến nay, tất cả 1.571 chi hội nông dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), mỗi cơ sở Hội đã xây dựng các công trình, phần việc phù hợp để chào mừng như: tuyên truyền, tổ chức hội thi, giao lưu văn hóa-văn nghệ; vận động cán bộ, hội viên tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo; lao động tập thể để làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn.

Bà Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa) cho biết: “Hội đã bàn bạc và thống nhất với Ban Nhân dân thôn Groi Vết đầu tháng 3 tiến hành đổ bê tông đoạn đường dài 500 m ra khu sản xuất. Nguồn kinh phí của Hội hạn hẹp nên việc xây dựng 1 công trình là khó thực hiện. Vì vậy, Hội thống nhất với 9 chi hội, mỗi chi hội huy động 5 hội viên tham gia ngày công lao động cùng với người dân để làm đường. Kinh phí làm đường do các hộ dân trong làng thống nhất đóng góp theo mức thu nhập. Đây vừa là phần việc chào mừng đại hội, vừa là dịp để cán bộ, hội viên thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân xã Ia Peng (huyện Phú Thiện) duy trì hiệu quả mô hình “Vườn rau thân thiện”. Ảnh: Anh Huy

Hội Nông dân xã Ia Peng (huyện Phú Thiện) duy trì hiệu quả mô hình “Vườn rau thân thiện”. Ảnh: Anh Huy

Với mong muốn giúp hội viên nghèo an cư, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, ngay từ đầu năm 2023, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã phát động cán bộ, hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng “Mái ấm nông dân”. “Đến nay, Hội đã huy động được 40 triệu đồng. Kinh phí xây dựng mái ấm dự kiến 70 triệu đồng song gia cảnh hội viên khó khăn, không có kinh phí đối ứng. Vì vậy, Hội kêu gọi, vận động các Mạnh Thường Quân cũng như huy động thêm các nguồn lực khác để cuối tháng 3-2023 khởi công xây dựng theo kế hoạch”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Siu Hler nói.

Với Hội Nông dân huyện Phú Thiện, hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp được triển khai tích cực. Ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-thông tin: Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng một giống đối với cây lúa, cây mía, cây rau; đưa cơ giới vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch, sản xuất theo mô hình VietGAP hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, Hội hướng dẫn thành lập, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình: “Sản xuất lúa chất lượng cao ST25 theo hướng hữu cơ”, “Ngân hàng dê giống”, “Bể chứa rác thải sinh hoạt”, “Vườn rau thân thiện”...

Khoảng 70% hộ hội viên nông dân xã Ia Peng duy trì các vườn rau sạch. Ảnh: Anh Huy

Khoảng 70% hộ hội viên nông dân xã Ia Peng duy trì các vườn rau sạch. Ảnh: Anh Huy

Nói về việc triển khai thực hiện các mô hình tại địa bàn, bà Đàm Thị Liên-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng-trao đổi: “Hội bố trí 4 bể chứa rác thải sinh hoạt dọc các trục đường liên thôn, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, thay phiên nhau thu gom, xử lý rác thải. Hội cũng hướng dẫn hội viên cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày. Đến nay, 70% hội viên trong các chi hội duy trì có hiệu quả “Vườn rau thân thiện”. Riêng với 3 chi hội đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm, Hội đều trích kinh phí hỗ trợ 15 hội viên mua giống rau về trồng”.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phan Thị Kim Chi cho hay: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.