Đầu tư làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
Dự án do UBND huyện Ia Grai quản lý. Mục tiêu của Dự án là đáp ứng nhu cầu giao thông, vận chuyển hàng hóa, kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến, quy mô Dự án được xác định cụ thể ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi) với tổng chiều dài 9,8 km đạt cấp IV miền núi; chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt đường 5,5 m; kết cấu mặt đường thảm bê tông; công trình thoát nước có cống thoát nước ngang, thoát nước dọc.
Tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện trong 2 năm.
(GLO)- Chiều 8-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông-Vận tải chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
(GLO)- Năm 2024, TP. Pleiku có 13 công trình khởi công mới. Đến nay, có 2 công trình đang triển khai thi công, các công trình còn lại, chủ đầu tư đang đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện.
Các ưu tiên đã rõ, đã được thể hiện qua các văn kiện, văn bản mang tính pháp lý cao nhất; giờ cần nhất là các biện pháp đưa các nội dung của quy hoạch vào thực hiện.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 5-2024.
(GLO)- Với sự hưởng ứng của người dân, nhiều tuyến đường ở xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được mở rộng và bê tông hóa. Đây là tiền đề quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
So với mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay thì mẫu mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ có nhiều điểm mới về hình thức, nội dung.
(GLO)- Những ngày này, tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku đang được tô điểm rực rỡ bởi sắc màu của nhiều loại cây, hoa đẹp. Những chùm hoa khoe sắc, làm ngỡ ngàng và nao lòng khách đi đường.
(GLO)- Ngày 5-5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 379/QĐ-TTg công nhận thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính), tỉnh Nam Định đạt tiêu chí đô thị loại II.
Hàng loạt các dự án giao thông về cao tốc, đường sắt và nâng cấp mở rộng cảng hàng không tại khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ được triển khai nghiên cứu và đầu tư nhằm phát triển kinh tế-xã hội của vùng.
(GLO)- Mạng lưới giao thông kết nối đang được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường đến vùng khó đang dần hoàn thiện mang đến cơ hội phát triển, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Liên danh nhà thầu thi công bắt đầu thực hiện việc mở cửa trái phía tây hầm Phượng Hoàng, một hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên (Dự án).
Sau thời gian trầm lắng, thị trường đất nền đang có dấu hiệu “ấm” hơn trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt là đất nền ven đô và các tỉnh lân cận Hà Nội.
(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.
Thị trường bất động sản các tỉnh, thành phố tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2024 dần tăng trưởng; trong đó, đất nền, nhà ở giá rẻ và chung cư ghi nhận mức tăng cao hơn.
(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.
Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực để chậm nhất là 30/6/2025 hoàn thành dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn, góp phần thông tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025.