Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới và ở mức độ cao hơn so với thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Tăng chỉ tiêu các tiêu chí

Xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Song, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025, Nghĩa Hưng đang gặp không ít khó khăn, thử thách để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Theo ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng: Nếu áp dụng theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 thì nhiều tiêu chí của xã sẽ “tụt hạng”. Nguyên nhân là vì bộ tiêu chí này có nhiều chỉ tiêu đòi hỏi cao hơn so với bộ tiêu chí cũ như: quy hoạch, bảo hiểm y tế, thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa…

“Trước mắt, UBND xã tập trung rà soát, củng cố các tiêu chí đã đạt. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện những chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu chí để hoàn thành theo quy định của bộ tiêu chí mới, cố gắng phấn đấu giữ vững chuẩn xã NTM”-ông Quang cho hay.

Người dân làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Hồng

Người dân làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Hồng

Ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh-cho biết: Giai đoạn 2017-2020, huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Nghĩa Hòa và Hòa Phú; các xã còn lại số lượng tiêu chí đạt được đều tăng. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, một số chỉ tiêu áp dụng theo bộ tiêu chí mới cao hơn so với bộ tiêu chí cũ dẫn đến các xã đang phấn đấu về đích NTM đều bị giảm về số tiêu chí đạt. Nhiều xã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí như: thu nhập, y tế, môi trường…

Làng Bong Phrâo (xã An Phú, TP. Pleiku) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ảnh: Phạm Ngọc

Làng Bong Phrâo (xã An Phú, TP. Pleiku) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 91 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Thủ tướng Chính phủ cũng đã công nhận 3 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, qua rà soát của các địa phương thì 91 xã nói trên đều không đạt 19/19 tiêu chí NTM. Cụ thể, 4 xã đạt 6-9 tiêu chí, 55 xã đạt 10-14 tiêu chí, 32 xã đạt 15-18 tiêu chí. Nguyên nhân là vì Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 có đến 57 chỉ tiêu ở 19 tiêu chí, tăng 8 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Nhiều tiêu chí có chỉ tiêu quy định cao, khó thực hiện như: thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất, môi trường… Quy định xã đạt chuẩn cao và sâu hơn khiến việc hoàn thiện 19/19 tiêu chí của 91 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 gặp nhiều khó khăn.

Củng cố thành quả

Không chỉ các xã được công nhận đạt chuẩn NTM gặp khó khăn trong việc giữ vững thành quả mà các huyện đang phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Phú Thiện và Chư Pưh cũng gặp không ít những khó khăn, thử thách. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện NTM thì các huyện nói trên mới chỉ đạt 2-4 tiêu chí.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các địa phương phải đáp ứng được 36 chỉ tiêu của 9 tiêu chí, tăng 22 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Một số chỉ tiêu mới trong các tiêu chí như: trồng cây xanh, chất thải hữu cơ, công trình xử lý chất thải tập trung… đều cao, không phù hợp với tình hình của tỉnh.

Huyện Đak Pơ củng cố hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Hồng

Huyện Đak Pơ củng cố hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Hồng

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí cũ, còn lại 3 xã đang phấn đấu về đích trong thời gian tới. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đang gặp không ít khó khăn khi theo quy định phải có 100% xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025 và có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hiện nay, Đak Pơ mới đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các tiêu chí phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, để duy trì những thành quả đạt được, các ngành và địa phương đang tập trung củng cố, giữ vững các tiêu chí đã được công nhận; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới và yêu cầu cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, các địa phương lúng túng và gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với một số tiêu chí, Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên các địa phương gặp khó trong quá trình thực hiện.

“Để giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện các tiêu chí, các sở, ngành liên quan có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương đề nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, nhất là đối với các tiêu chí không phù hợp với thực tế của địa phương”-ông Huyền nói.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null