Tỷ phú Elon Musk đã chiêu mộ sáu kỹ sư trẻ từ 19 đến 25 tuổi tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), với sứ mệnh đầy tham vọng là xóa bỏ hoàn toàn tình trạng chi tiêu lãng phí trong các cơ quan công quyền.
Việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nói chung và công nghiệp bán dẫn nói riêng sẽ tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH đất nước trong thời gian tới.
Trên đầu là tiếng kêu ro ro phát ra từ đường điện cao thế nhưng công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài đào đắp, lắp ráp thiết bị một cách cẩn trọng. Ngày mưa, họ tranh thủ từng phút để làm công tác chuẩn bị. Vì thế, trạm biến áp 500kV Phố Nối về đích sớm hơn dự kiến…
Các kỹ sư Việt Nam sẽ từng bước nắm bắt công nghệ trong hoạt động sản xuất và kế hoạch sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn.
(GLO)- Sau 2 năm nghiên cứu, anh Trương Việt Cường (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) là người đầu tiên của Việt Nam đã sáng chế máy tách màu nông sản có chất lượng không thua kém so với máy nhập ngoại.đam mê sáng chế.
(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Siu Plô-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn tích cực giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xây dựng nếp sống mới.
Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và có công việc ổn định tại TP. Hồ Chí Minh nhưng anh Nguyễn Bá Cừ (ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) quyết định về quê nuôi động vật hoang dã thông thường để làm giàu.
Nông trại hoa mặt trời mang tên “Sunflower Farm“ tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) của chàng trai 30 tuổi Nguyễn Văn Tuân bỗng trở thành điểm check-in đầy thơ mộng của hàng chục nghìn du khách.
(GLO)- Tuy không được đào tạo qua trường lớp cơ khí nhưng ông Cao Văn Thuận (tổ 6, thị trấn Chư Sê) đã chế tạo được không ít loại máy móc cơ khí đòi hỏi kỹ thuật cao. Gần đây nhất, ông tự chế tạo thành công máy sấy đa năng sử dụng công nghệ nhiệt vòm-ép nước. Với việc ứng dụng công nghệ này, chiếc máy sấy của ông chỉ tiêu hao khoảng 50% điện năng so với các loại máy sấy sử dụng công nghệ trước đó.
Phạm Thanh Huyền (30 tuổi, dân tộc Giáy) hiện là cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Apatit VN tại Lào Cai. Nữ kỹ sư này đã cùng các cộng sự nghiên cứu và đưa ra 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, giúp giảm chi phí, mang lại hiệu quả lớn cho công ty.
Năm 2004, chàng trai dân tộc Tày Quan Văn Tiệp, tổ 2, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, ra trường làm đủ việc từ lĩnh vực điện, cơ khí, bảo hiểm nhưng rốt cuộc vẫn… nghèo. Khi quyết định về quê nuôi hươu, nuôi nai, chàng trai này lại đổi đời.
Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1991), chàng trai Việt từng vượt qua nghịch cảnh để lọt top 20 đại diện xuất sắc nhất Mỹ về thành tích học tập năm 2015 hiện đã trở thành kỹ sư về năng lượng tái tạo ở tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới.
Người dân tộc Bana phía núi Hoành Sơn (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thường gọi anh là “vua sáng chế“ hay “kỹ sư làng“, bởi anh đã mang cơ giới hóa về cho “nông nghiệp làng“, giúp bản làng nghèo cải thiện năng suất mùa vụ.
(GLO)- Đang có việc làm ổn định, cho thu nhập cao ở TP. Hồ Chí Minh, kỹ sư trẻ Nguyễn Quốc Uy (thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) đã quyết định về quê... trồng nấm. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nấm, 9 trại nấm của chàng kỹ sư trẻ đã cho thu lãi 100 triệu đồng/tháng.