Tập đoàn hàng đầu thế giới về bán dẫn hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nói chung và công nghiệp bán dẫn nói riêng sẽ tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH đất nước trong thời gian tới.
Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa NIC và Qorvo diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ông Bob Bruggeworth, Chủ tịch Tập đoàn Qorvo. (Ảnh: Vietnam+)

Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa NIC và Qorvo diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ông Bob Bruggeworth, Chủ tịch Tập đoàn Qorvo. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50 nghìn kỹ sư, cử nhân cho ngành công nghiệp bán dẫn, ngày 16/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Tập đoàn Qorvo và Tập đoàn Cadence của Hoa Kỳ tổ chức khai giải Chương trình đào tạo Thiết kế vi mạch cho Việt Nam.

Cụ thể, Tập đoàn Qorvo sẽ cung cấp giảng viên, chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và chương trình đào tạo của tập đoàn, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Tập đoàn Cadence hỗ trợ toàn bộ bản quyền phần mềm thiết kế vi mạch phục vụ chương trình đào tạo.

Các học viên tham gia học tập trung tại NIC cơ sở Hà Nội trong 3 tháng. Tham gia khóa học, học viên có cơ hội kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, được đào tạo bài bản về công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch Analog thông qua phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp Cadence Virtuoso.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được ưu tiên cơ hội thực tập, việc làm tại Qorvo và các doanh nghiệp đối tác hàng đầu của NIC trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Việc tuyển dụng này phù hợp với xu thế mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư tại Việt Nam của Qorvo cũng như các doanh nghiệp bán dẫn lớn trên thế giới trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu khai mạc tại Lễ khai giảng chương trình đào tạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Qorvo không chỉ đánh dấu sự bắt đầu chương trình đào tạo thiết kế vi mạch mà còn là bước tiến quan trọng trên hành trình từng bước làm chủ công nghệ của người Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là một giải pháp quan trọng để phát huy khâu đột phá về giá trị con người Việt Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện học viên, ông Mai Anh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về việc đã ứng dụng các giải pháp hỗ trợ của NIC vào việc giảng dạy cho các bạn sinh viên tại trường, và bày tỏ mong muốn được học tập và trau dồi kiến thức, kỹ năng thông qua chương trình đào tạo lần này để góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Để triển khai chương trình, NIC và Tập đoàn Qorvo đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU), thể hiện cam kết hợp tác chiến lược của hai bên trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam; đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái, đào tạo nhân lực chất lượng cao và cung cấp học bổng cho sinh viên, kỹ sư tài năng.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Qorvo. Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy đầu tư, hợp tác để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khuyến khích Qorvo và các đối tác trong ngành bán dẫn tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Qorvo ưu tiên, tăng cường sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam cũng như nghiên cứu, phát triển văn phòng và trung tâm R&D, đặc biệt là tại các cơ sở của NIC.

Trong bối cảnh xu hướng của chuỗi giá trị bán dẫn đang dần dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn (như vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, đặc biệt là cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, môi trường đầu tư thuận lợi).

“Chính vì vậy, việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nói chung và công nghiệp bán dẫn nói riêng sẽ tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Tư lệnh ngành Kế hoạch và Đầu tư, sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Qorvo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch cùng các hoạt động hợp tác khác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực, từng bước hiện thực hóa Đề án “Phát triển Nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.” Sự phát triển nguồn nhân lực sẽ đóng góp lớn vào thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và thiết kế vi mạch có tên tuổi trong khu vực và trên thế giới.

Ông Bob Bruggeworth, Chủ tịch Tập đoàn Qorvo đánh giá sự phát triển nhanh chóng lĩnh vực bán dẫn và sự triển khai quyết liệt của Chính phủ phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Theo đó, ông Bob Bruggeworth cho biết rất tin tưởng NIC sẽ trở thành trung tâm cho sự phát triển vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh nguồn nhân lực là quan trọng nhất cho sự phát triển vi mạch bán dẫn. Theo đó, Tập đoàn Qorvo tự hào được tham gia với NIC trong việc đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

“Tập đoàn Qorvo sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng tại Việt Nam để tạo ra nhiều việc làm về lĩnh vực vi mạch bán dẫn”, ông Bob Bruggeworth nói.

Qorvo là công ty chip bán dẫn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 bởi Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (GSA). Đến nay, doanh nghiệp có hơn 8500 nhân sự trên toàn cầu, với doanh thu đạt 3.77 tỷ USD năm 2024 (tính từ tháng 4/2023 đến 3/2024)

Thông tin về học bổng:

- Số lượng học bổng: 40 suất (giá trị học bổng đào tạo: 30 triệu/khóa)

- Chương trình theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, sử dụng phần mềm chuyên dụng của Cadence, được giảng dạy song ngữ Việt-Anh bởi các chuyên gia từ Qorvo.

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.