Kỳ 2: Thủ đoạn đen tối bị phơi bày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để có những thông tin mới nhất về những sai phạm của cán bộ Sở Y tế Gia Lai trong việc đấu thầu thuốc tân dược các năm 2008, 2009, 2010, chúng tôi đã phải liên hệ với không ít các cơ quan, bộ ngành Trung ương có liên quan để có tài liệu nhằm lật tẩy bộ mặt và mánh khóe của nhóm đối tượng này…

Theo những tài liệu có được thì trong quá trình tổ chức đấu thầu, nhóm 8 người trong tổ chuyên gia đấu thầu đã “phù phép” biến 7 mặt hàng thuốc có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam thành châu Á và thuốc châu Á biến thành thuốc châu Âu, gây thất thoát của Nhà nước, làm thiệt hại cho người bệnh, quỹ bảo hiểm y tế. Cụ thể, 2 loại thuốc Trimetazidin 20 mg, N-acetylcystein 200 mg sản xuất tại Việt Nam đã bị các đối tượng “chuyển đổi nguồn gốc” thành thuốc sản xuất tại các khu vực châu Á; 5 mặt hàng thuốc gồm: Lansoprazole 30 mg, Lactobacillus acidophillus 75 mg, Cefixim 200 mg (gói 1-2009), Gliclazid 80 mg, Cefixim 200 mg (gói 1-2010) sản xuất tại các nước thuộc khu vực châu Á như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia bị chúng “hô biến” thành thuốc sản xuất từ các nước châu Âu.

 
Mạnh tay hơn, 8 đối tượng của tổ chuyên gia đấu thầu đã loại ra 9 mặt hàng thuốc dù có giá thấp hơn và đạt cả 3 tiêu chí xét thầu để chọn 9 loại mặt hàng thuốc khác có giá thầu cao hơn. Theo hồ sơ mời thầu qua các năm 2008 tại mục 2 trang 25; năm 2009, mục 2 trang 26; năm 2010, mục 2 trang 26 có 9 mặt hàng thuốc: Bifuroxim, Dong Do Calio, Amoxicilin MKP, Quincef 250 mg (gói thầu 2009), Quincef 250 mg (gói thầu 2010), Wonforazone, Bioszone, Cefuroxime đều đạt 3 tiêu chí: Đúng chủng loại, đúng nồng độ, hàm lượng, dạng dùng và đảm bảo hạn dùng theo quy định hồ sơ mời thầu; thuốc có số đăng ký lưu hành; thuốc đạt tiêu chí GMP-WHO cho 8 mặt hàng và GMP-ASEAN cho một mặt hàng.


Với thủ thuật này, 8 cán bộ Sở thuộc tổ chuyên gia đấu thầu thuốc đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và kể cả hàng ngàn người tiêu dùng, vi phạm nghiêm trọng Điều 12 Luật Đấu thầu đối với các hành vi bị cấm: “Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng”.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng
đối với các cán bộ Sở Y tế
vi phạm
Chiều 1-12, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Ngọc Cẩn đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bác sĩ Rơ Mah Blih- nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ (Sở Y tế) và bác sĩ Bùi Ngọc Thư- nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ kiêm Kế toán trưởng. Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng kể từ ngày 1-12-2011 đến ngày 13-4-2012.
Trước đó, ngày 22-11, ông Phạm Ngọc Cẩn cũng đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bác sĩ Phan Minh Hiếu- nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và dược sĩ Đoàn Cường- nguyên Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Dược.
Huỳnh Lê
Từ kết quả giám định như trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã đề nghị Sở Tài chính giám định thiệt hại tài chính (một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, đã phải thay đổi 2 giám định viên vì khi được giao nhiệm vụ giám định thì 2 người này làm đơn từ chối!). Và trong quá trình từ chối giám định tài chính, các cá nhân này đã chịu nhiều sức ép. Nhưng nhờ nỗ lực của một số giám định viên có lương tâm, trách nhiệm và sự chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo UBND tỉnh, đến ngày 8-11-2011, Sở Tài chính có kết quả xác định những sai phạm của tổ chuyên gia đấu thầu thuốc gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế hơn 8,5 tỷ đồng.


Từ những cơ sở và chứng cứ nêu trên, ngày 18-11-2011, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng gồm: Phan Minh Hiếu- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Đoàn Cường- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược “Vì đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 21-11-2011, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai là Nguyễn Công Nhân và Đặng Đức Châu để phục vụ công tác điều tra. Tiếp đến, ngày 23-11, Sở Y tế Gia Lai có quyết định đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ của Sở, gồm: Đoàn Cường (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược), Phan Minh Hiếu (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y), Rơ Mah Blih (Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ), Bùi Ngọc Thư (Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ kiêm Kế toán trưởng), Lê Khánh Lân (cán bộ Phòng Kế hoạch-Tài vụ) và Nguyễn Thị Kim Liên (chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược) vì có liên quan đến sai phạm về đấu thầu thuốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Đỡ- Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ- Công an tỉnh Gia Lai: “Chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian, ăn chực nằm chờ ở Hà Nội một thời gian dài chỉ để tìm mọi cách giám định những sai phạm trong việc tổ chức đấu thầu thuốc. Việc xác định thời gian khởi tố đối với 8 bị can phải có quyết định đúng đắn; nếu khởi tố sớm mà chưa đầy đủ giám định sẽ gây khó khăn cho các công tác khác. Tội danh mà các đối tượng này gây ra mang tính định lượng vì vậy phải có thiệt hại mới khởi tố được vụ án. Bên cạnh đó, việc giám định vẫn còn vướng mắc, thiếu các chế tài, gây khó khăn, ách tắc cho Cơ quan Điều tra để làm rõ vụ án. Với sự nỗ lực của các điều tra viên, thời hạn điều tra của chúng tôi vẫn đảm bảo và vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội”.

Dư luận và người dân ở Gia Lai đang chú tâm theo dõi và tin tưởng vào sự công minh của những cơ quan cầm cán cân công lý... Và chúng tôi sẽ còn phản ánh tiếp đến bạn đọc khi có thông tin mới.
Điều tra của: D.Anh- Q.Nga- Ô.Châu

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null