Sửa Hiến pháp để đất nước phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tỷ lệ tán thành với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đạt trên 99% là những con số vô cùng ấn tượng.

Qua đó, cho thấy sự quyết tâm của Đảng, sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Sau hơn 1 tháng triển khai, hàng triệu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân được tiếp nhận, tập hợp đầy đủ làm cơ sở để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trước khi đưa ra trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này được đánh giá là bài bản, quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài để mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận, nghiên cứu, thảo luận và phản hồi. Hình thức lấy ý kiến cũng phong phú hơn, thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, gửi văn bản tới các các cơ quan...

Đặc biệt, việc lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân góp ý, nhận được sự đánh giá cao của dư luận xã hội.

Các ý kiến góp ý trải rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống: từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân, đến thể chế kinh tế, chính sách bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chuyển đổi số…

Đặc biệt, các ý kiến tập trung vào 8/120 điều nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, phục vụ dân tốt hơn.

Điều đó cho thấy người dân rất đồng tình và thể hiện sự kỳ vọng của mình với Đảng khi sửa đổi Hiến pháp để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xây dựng, vận hành bộ máy chính quyền gọn nhẹ, giảm khâu trung gian, bớt đi những thủ tục hành chính rườm rà cản trở sự phát triển của đất nước.

Sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công việc quan trọng này thể hiện qua con số tham gia góp ý kỷ lục. Tính đến ngày 5-6-2025 có hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Riêng việc lấy ý kiến qua ứng dụng VNeID đã thu hút hơn 20 triệu công dân tham gia. Tính trung bình, tỷ lệ tán thành đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết đạt 99,75%. Kết quả này một lần nữa khẳng định chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện đúng “ý Đảng, lòng dân”, phản ánh sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các tầng lớp nhân dân về một chủ trương lớn của Đảng.

Đất nước đang chuyển mình chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao trong cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Như một chàng trai đang lớn, đang cần cởi bỏ tấm áo chật chội để vươn mình cường tráng, Hiến pháp năm 2013 cần phải được sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh phát triển mới, tạo cơ sở pháp lý cho việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, mở đường cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên mạnh giàu, hạnh phúc, mà Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIV tới đây được xác định là sẽ gánh vác trọng trách này.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảoNghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 vì vậy đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tạo nền tảng, tạo bước đà thể hiện sự đoàn kết nhất trí trong toàn xã hội, cho thấy “ý Đảng đã hợp lòng dân”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các đột phá về thể chế, đưa đất nước, dân tộc Việt Nam tự tin tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null