Krông Pa: Sản xuất vụ Đông Xuân gặp nhiều thuận lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào vụ Đông Xuân 2022-2023, tình hình thời tiết ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) khá thuận lợi giúp các loại cây trồng Đông Xuân 2022-2023 phát triển tốt. Ngoài ra, giá cả một số mặt hàng nông sản như mía, mì, dưa hấu tăng hơn vụ trước khiến người dân rất phấn khởi.

Giá nông sản tăng cao

Niên vụ 2022-2023, gia đình ông Bùi Đình Thạ (tổ 9, thị trấn Phú Túc) trồng được hơn 10 ha mía. Theo ông Thạ, năm nay, năng suất mía cao hơn năm ngoái 10-15%, đạt 90 tấn/ha. Với giá thu mua của nhà máy là 1,1 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí đầu tư, nông dân có lãi 65-70 triệu đồng/ha.

Những người trồng dưa hấu ở Krông Pa cũng vui không kém vì giá mặt hàng này tăng hàng ngày. Đi khắp các cánh đồng trên địa bàn huyện đâu đâu cũng thấy thương lái đổ về thu mua dưa hấu. Vụ này, toàn huyện trồng được gần 1.000 ha dưa hấu, phần lớn là người dân từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên lên thuê đất để trồng. Diện tích dưa hấu tập trung nhiều nhất tại các xã: Đất Bằng, Ia Mlah, Phú Cần, Ia Hdreh, Ia Rsai, Uar, Chư Gu… Tại điểm đỗ xe ở đường Quang Trung (thị trấn Phú Túc), ngày cao điểm có hàng trăm xe container đậu chờ để bốc dưa hấu đi tiêu thụ.

Nông dân huyện Krông Pa chăm sóc vườn cây thuốc lá. Ảnh: Đ.T

Nông dân huyện Krông Pa chăm sóc vườn cây thuốc lá. Ảnh: Đ.T

Anh Đặng Văn Công (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết: Trước đây, anh thường đến xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) để thuê đất trồng dưa. Cách đây 2 năm, nghe anh em trong nghề bảo khí hậu ở Krông Pa hợp với cây dưa hấu nên anh quyết định đến đây thuê đất trồng dưa. “Tôi thuê đám rẫy 2 ha ở xã Ia Mlah để trồng dưa hấu. Thời điểm trước Tết Nguyên đán có mưa nhỏ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cây. Tuy nhiên, sau Tết, thời tiết thuận lợi nên dưa phát triển tốt, năng suất đạt 40 tấn/ha. Hiện gia đình đã xuất hết diện tích dưa này với giá dao động 7-8 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ mọi chi phí, gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng”-anh Công vui mừng chia sẻ.

Theo ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Năm nay, giá một số nông sản chủ lực của huyện như: mì, mía, thuốc lá và dưa hấu tăng so với năm ngoái. Cụ thể: giá dưa hấu năm ngoái bình quân 2-3 ngàn đồng/kg nhưng năm nay dao động ở mức 12-18 ngàn đồng/kg; mía năm ngoái 1 triệu đồng/tấn thì năm năm nay tăng lên 1,25 triệu đồng/tấn; mì loại 1 có giá 3 ngàn đồng/kg; thuốc lá vàng sấy giá 57 ngàn đồng/kg. “Với giá tăng như hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang có một vụ Đông Xuân thắng lợi”-ông Châu khẳng định.

Đảm bảo nước tưới cho cây lúa

Vụ Đông Xuân 2022-2023, gia đình chị Nay H’Oanh (buôn Ngôl, xã Uar) trồng 2 sào lúa nước. Nhờ xuống giống kịp thời vụ, thời tiết thuận lợi và chăm sóc đảm bảo nên lúa phát triển tốt. “Từ đầu vụ đến nay, lượng nước tưới cung cấp tương đối đầy đủ, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Vừa qua, một số đoạn mương bị vỡ, nước về bị thất thoát nhưng xã đã cho nạo vét và khắc phục nên bây giờ, nước được cung cấp dồi dào cho cây lúa phát triển”-chị Oanh nói.

Cánh đồng Trạm bơm Ia Rmok rộng hơn 110 ha là nơi canh tác lúa nước của các hộ dân ở 3 buôn Gum Gốp, Bhă Nga và Nông Siu (xã Ia Rmok). Để chủ động nguồn nước cho người dân sản xuất, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi Ia Rmok đã huy động các thành viên và người dân tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ông Nay Phoan-Giám đốc Hợp tác xã-cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phân công thành viên đi kiểm tra các tuyến kênh nội đồng, kênh nhánh, nếu bị bồi đắp sẽ huy động người dân cùng thành viên Hợp tác xã khắc phục để đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích lúa tại đây”.

Nguồn nước dồi dào giúp lúa nước trên địa bàn xã Ia Rmok phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam

Nguồn nước dồi dào giúp lúa nước trên địa bàn xã Ia Rmok phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam

Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn huyện Krông Pa gieo trồng 11.193,7 ha cây trồng các loại (đạt 96,81% kế hoạch) gồm: 2.050 ha lúa, 428 ha bắp, 300 ha khoai lang, 1.358 ha rau củ quả, 983,7 ha dưa hấu, 1.050 ha đậu các loại, 2.200 ha thuốc lá, 1.359 ha mì rải vụ, 1.143 ha mía, 300 ha cỏ. Để đảm bảo năng suất, sản lượng, ngành chuyên môn huyện đã tập trung hướng dẫn các địa phương rà soát diện tích có nguy cơ thiếu nước và xây dựng phương án ứng phó với hạn hán; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích trữ nước ở các ao hồ; nạo vét kênh mương dẫn nước; điều tiết nước hợp lý, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, điều chỉnh lịch xuống giống các loại cây trồng phù hợp với từng vùng và khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi các loại cây trồng để phòng trừ sâu bệnh.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Hiện tại đang là mùa khô nên việc thất thoát nước diễn ra nhanh, bà con cần tranh thủ thăm đồng, chủ động lấy nước theo lịch cung cấp của đơn vị khai thác các công trình thủy lợi, tránh gây lãng phí nước, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Đồng thời, các địa phương cần nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn, tình hình dịch bệnh trên cây trồng để có phương án chỉ đạo kịp thời. Về phía các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi cần kiểm tra, gia cố, tu sửa kênh mương và thực hiện điều tiết, cân đối nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất, có tích trữ nước để chủ động phòng-chống hạn cuối vụ.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null