Krông Pa nỗ lực bứt phá trong năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Krông Pa đạt 11,38%; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) hơn 6.957,7 tỷ đồng, đạt 100,34% kế hoạch; trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,15%, công nghiệp và xây dựng chiếm 36,16%, dịch vụ chiếm 24,69%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.900 tỷ đồng.

Ngành chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn. Huyện có 1 trang trại chăn nuôi tập trung với 8.500 con gà siêu trứng; thu hút được 13 doanh nghiệp đầu tư trang trại nuôi heo tập trung; đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các trang trại nuôi heo tập trung với quy mô hơn 179.100 con, trong đó, 5 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (hiện 3 dự án đang thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng).

Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang; nhiều mô hình kinh tế, phát triển sản xuất được triển khai thực hiện.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Đến cuối năm 2024, huyện còn 1.950 hộ nghèo (1.840 hộ nghèo người dân tộc thiểu số) và 3.005 hộ cận nghèo (2.662 hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số).

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2024 đạt 3,49%, vượt 0,49% so với kế hoạch tỉnh và HĐND huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,95 triệu đồng/năm.

Thu ngân sách nhà nước là 50,552 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND huyện giao và đạt 124% dự toán tỉnh giao.

nguoi-dan-krong-pa-dua-co-gioi-vao-san-xuat-nong-nghiep.jpg
Người dân Krông Pa đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: L.N

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm học 2023-2024, toàn huyện có 44 trường bậc mầm non, tiểu học và THCS. Tỷ lệ duy trì sĩ số toàn ngành đạt 99,55%; có thêm 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện lên 31 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngành Y tế cũng đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân; đã tổ chức khám-chữa bệnh cho hơn 81.000 lượt người.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025

Năm 2025 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra, UBND huyện xác định chủ đề năm 2025 là: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Trong đó, tập trung vào các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng-chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật.

Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội… Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

1-krongpa.jpg
Khu vực trung tâm huyện Krông Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: L.N

Theo đó, mục tiêu của huyện trong năm 2025 gồm: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,1%; tổng giá trị sản xuất đạt 7.734 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng; thu ngân sách đạt 49,18 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.900 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng 47.700 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,52%; mỗi xã đạt thêm 1-2 tiêu chí nông thôn mới và 1 buôn đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, huyện cũng phấn đấu tỷ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi đạt 94,8%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 93%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ chất thải sinh hoạt ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%...

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null