Krông Pa đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong thời gian thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành và địa phương đã chủ động cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Thị trấn Phú Túc chuẩn bị gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Nam Trung
Thị trấn Phú Túc chuẩn bị gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Nam Trung

Hơn 1 tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, hầu hết người dân thị trấn Phú Túc chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch “ai ở đâu ở yên đó”, mọi người chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngũ (tổ 8) cho biết: “Chúng tôi chấp hành nghiêm quy định của chính quyền với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Hiện tại, các mặt hàng thiết yếu khá dồi dào với giá cả ổn định”.

Bên cạnh giữ ổn định việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân, huyện Krông Pa cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tăng giá bán. Bà Nguyễn Thị Phượng-tiểu thương chợ Phú Túc-cho hay: “Mấy ngày nay, chỉ có vài người đến quầy của tôi mua hàng và họ chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng-chống dịch”. Còn ông Lê Đình Phong-chủ cửa hàng gạo Huyền Phong thì thông tin: “Từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, tôi vẫn bán với giá như ngày thường”.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được trên 155 triệu đồng, 265 kg cá, 1.625 kg gạo, 50 hộp khẩu trang và 60 suất quà gồm các nhu yếu phẩm. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai hỗ trợ 239 suất quà cho người dân trong khu phong tỏa và lực lượng tham gia phòng-chống dịch.  

 Thị trấn Phú Túc hỗ trợ gạo cho người dân khó khăn. Ảnh: Nam Trung
Thị trấn Phú Túc hỗ trợ gạo cho người dân khó khăn. Ảnh: Nam Trung


Ông Nguyễn Thanh Vân-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Túc-thông tin: “Chúng tôi bố trí lực lượng phân phối nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình, đảm bảo người dân trong vùng dịch không bị thiếu ăn trong thời gian giãn cách. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát những hộ gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Trong thời gian thị trấn thực hiện giãn cách xã hội, Đảng ủy, chính quyền cùng với Mặt trận và các đoàn thể đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật để kịp thời hỗ trợ cho người dân”.

Còn ông Trần Văn Lương-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện thì cho biết: Nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hóa phục vụ người dân, Phòng đã tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn chi tiết lộ trình vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực phong tỏa, cách ly. Theo đó, phương tiện được đăng ký ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” gồm: ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết bị, vật tư y tế... lưu thông trên quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông thì được qua chốt kiểm soát. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ Phú Túc thì được tập kết tại khu vực đã quy định. Trong suốt hành trình vận chuyển và bốc dỡ hàng, tài xế, phụ xe, người bốc xếp phải tuân thủ quy định 5K. Đối với địa bàn thị trấn Phú Túc, chỉ cho phép người và phương tiện ở bên ngoài vào, khi lái xe đến chốt kiểm dịch viết bản cam kết, khai báo rõ lịch trình. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

 NAM TRUNG

Có thể bạn quan tâm

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

null