Kông Chro tặng 31 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 23-8, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Kông Chro ( tỉnh Gia Lai) trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã; Chơ Glong, Đăk Sông, Đăk Pling, Đăk Tpang, Sró, Ya Ma, Đăk Pơ Pho và Yang Nam.

Theo đó, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Kông Chro đã trao tặng 31 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho 31 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Số tiền trên được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Ban Quản lý Quỹ huyện vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp.

Lãnh đạo UBND huyện Kông Chro trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Thúy Ngọ

Lãnh đạo UBND huyện Kông Chro trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Thúy Ngọ

Được biết, toàn huyện Kông Chro hiện có 679 đối tượng chính sách, người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Việc tặng sổ tiết kiệm sẽ giúp các gia đình chính sách, người có công thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Đồng thời, thể hiện sự tri ân của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện đối với những cống hiến, hy sinh của gia đình chính sách, người có công với Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.