Kinh tế hợp tác chuyển biến tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã từng bước được củng cố, tăng về số lượng và quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, các HTX đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và liên kết tạo ra chuỗi giá trị nhằm phát triển bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 294 HTX, trong đó có 235 HTX nông nghiệp, 11 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 27 HTX vận tải, 8 HTX xây dựng, 7 HTX thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 6 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, toàn tỉnh có 420 tổ hợp tác với 1.240 tổ viên, hoạt động trong lĩnh vực như: làm đất, chế biến tiêu thụ nông sản, dệt thổ cẩm… Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, có 272 HTX được chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tổng số vốn điều lệ trên 530,2 tỷ đồng với 17.664 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.857 lao động địa phương.  

 Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Tân Bình (huyện Đak Đoa) tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh. Ảnh: N.D
Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Tân Bình (huyện Đak Đoa) tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Toàn tỉnh hiện có 294 HTX đang hoạt động. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của các HTX đạt hơn 107,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.
 

Hầu hết HTX nông nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như: dịch vụ thủy lợi, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp… Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế, thời gian qua, nhiều HTX đã từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động trên cây trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ... giúp các thành viên HTX từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, nhiều HTX tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để cùng sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của địa phương. Bước đầu hoạt động này đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với trước đây, mở ra hướng phát triển mới trong thời gian tới.

Ông Trịnh Quang Hải-Giám đốc HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết: “Khi chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, chúng tôi gặp nhiều bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi chuyển đổi mô hình, từ năm 2016 đến nay, HTX đã thu hút được 25 thành viên tham gia và đã đem lại những kết quả thuận lợi hơn”. Cụ thể, HTX thu mua sản phẩm của nông dân rồi làm các thủ tục hồ sơ pháp lý xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác, tìm thị trường tiêu thụ với giá cao hơn. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế đem lại cho thành viên HTX cũng tăng lên.

HTX Nông- lâm nghiệp Quyết Tiến( xã Ayun, huyện Mang Yang) liên kết với các hộ đồng bào sản xuất- tiêu thụ lúa theo hướng VietGAP
HTX Nông-lâm nghiệp Quyết Tiến (xã Ayun, huyện Mang Yang) liên kết với các hộ đồng bào sản xuất, tiêu thụ lúa theo hướng VietGAP. Ảnh: Nguyễn Diệp


Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện: Huyện khuyến khích và tạo điều kiện thành lập các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 để mở rộng quy mô sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, các HTX chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để xây dựng cánh đồng lớn một giống trên cây lúa, mía, mì. Huyện cũng hỗ trợ HTX triển khai sản xuất lúa giống và lúa thịt theo hướng VietGAP nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm trên thị trường.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh-thông tin: Thời gian qua, kinh tế tập thể đã có bước phát triển rõ nét. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã thành lập 27 HTX. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX đã có sự khởi sắc khi chú trọng sản xuất những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… đáp ứng nhu cầu chế biến của các nhà máy và cơ sở dịch vụ. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hỗ trợ HTX, tổ hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên và nông dân.

 NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null