Khi nhiều 'sao trẻ' U.22 Việt Nam phải làm lại từ đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều cầu thủ trẻ thuộc thành phần đội U.22 VN hiện tại, từng chiếm được niềm tin của HLV Troussier, nhưng họ phải bắt đầu lại dưới thời ông Kim Sang-sik.

Hôm qua (2.9), đội U.22 VN gồm 23 cầu thủ đã lên đường sang Trung Quốc dự giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. Do HLV Kim Sang-sik phải làm việc cùng đội tuyển VN trong đợt hội quân FIFA Days tháng 9, nên ông Đinh Hồng Vinh được giao nhiệm vụ tạm quyền HLV trưởng, dẫn dắt U.22 VN chạm trán với các đối thủ Trung Quốc (ngày 4.9), Uzbekistan (7.9) và Malaysia (10.9). Giải đấu này là một phần trong kế hoạch dài hơi của đội để hướng tới những mục tiêu quan trọng trong năm 2025 như SEA Games và vòng loại U.23 châu Á 2026.

Đình Bắc là trụ cột của U.22 VN

Đình Bắc là trụ cột của U.22 VN

Lực lượng của U.22 VN sang Trung Quốc lần này có nhiều cầu thủ trẻ nổi bật đã khẳng định được năng lực thời gian qua. Hơi tiếc khi Khuất Văn Khang phải trở về CLB để chữa trị chấn thương. Những cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn đều từng chiếm được niềm tin lớn từ HLV Troussier và để lại dấu ấn nhất định. Không chỉ ở U.23 VN, các gương mặt kể trên đều được "phù thủy trắng" trọng dụng trong màu áo đội tuyển VN ở nhiều đợt hội quân, thậm chí là các trận đấu quan trọng. Không thể phủ nhận những Đình Bắc, Thái Sơn… đã có "vốn", nhưng họ cần phải bắt đầu lại dưới thời HLV Kim Sang-sik. Giải đấu giao hữu ở Trung Quốc cùng U.22 VN sẽ là dịp để họ một lần nữa chứng minh bản thân và chinh phục ông Kim (qua sự đánh giá của HLV Đinh Hồng Vinh).

Thái Sơn cần cố gắng để chinh phục HLV Kim Sang-sik

Thái Sơn cần cố gắng để chinh phục HLV Kim Sang-sik

Ngoài ra, CFA Team China 2024 cũng là cơ hội để nhiều nhân tố mới vừa gây ấn tượng ở giải U.21 quốc gia 2024 thể hiện bản thân, nhằm chiếm suất trong những đợt hội quân tiếp theo của U.22 VN. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ khi lên đường sang Trung Quốc: "Lực lượng các cầu thủ đa số đều mới, chưa nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, U.22 VN vẫn có một số cầu thủ tốt, có kinh nghiệm ở đội tuyển VN như Thái Sơn, Thanh Nhàn, Đình Bắc… Mục đích của giải giao hữu này là đánh giá, rà soát lực lượng cũng như lắp ghép các cầu thủ giỏi với những gương mặt mới nhằm chuẩn bị cho U.22 VN, hay xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai".

Theo Thu Bồn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null