Khánh thành Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và 75 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (15/12/1945-15/12/2020), sáng 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang). 

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Nguyên là lãnh đạo ban Tuyên giáo về tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành làm công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh; đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cấp ủy một số địa phương và Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách. Đến tháng 12-1962, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên huấn, Ban Binh vận, Trường Đảng, Trường Bổ túc cán bộ, Đội Văn công và bộ phận in với 5 tiểu ban: Thông tin tuyên truyền, Huấn học, Văn nghệ, Binh vận và Giáo dục.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, đồng chí Thanh Lương, đồng chí Phan Xuân Trường cùng cắt băng khánh thành Bia Tưởng niệm Ban Tuyên huấn. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (giữa) cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cắt băng khánh thành Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Trải qua 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc (1945-1975) với nhiều tên gọi và phương thức hoạt động, lớp lớp cán bộ làm công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh đã anh dũng xông pha, chấp nhận hiểm nguy, vượt qua gian khó để mang tiếng nói của Đảng, Bác Hồ và cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân; trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh to lớn về tinh thần và vật chất của quân và dân tỉnh nhà trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, lực lượng làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tròn sứ mệnh xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Với những đóng góp to lớn, ngành Tuyên giáo Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Giải phóng hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều huân, huy chương, danh hiệu cao quý khác.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ban Tuyên giáo. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Đức Thụy


Bia Di tích lịch sử được xây dựng trong khuôn viên hơn 300 m2 tại làng Tăng Lăng. Xung quanh vị trí đặt bia có một số hộ dân người địa phương sinh sống, cách 100 m về hướng Bắc là nhà rông-vị trí trung tâm và là nơi sinh hoạt cộng đồng của làng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương nhấn mạnh: Việc xây dựng Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong kháng chiến là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nhằm tri ân, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục các thế hệ làm công tác tuyên giáo hôm nay phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng công ty tân cảng và ban tuyên giáo trao nhà t nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh bét làng tăng lăng xã krong-Ảnh Đức Thụy
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình ông Đinh Bét (làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Đức Thụy


Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng một số cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng 145 suất quà cho các gia đình có công, hộ nghèo và các em học sinh ở làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang). Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Bet tại làng Tăng Lăng, trị giá 80 triệu đồng. Gia đình ông Đinh Bet đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và là hộ nghèo của làng.

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null