Kể chuyện "phá đá" trên miền đất võ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đầu tháng 11-2020, CAH Tây Sơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam 8 đối tượng: Bùi Giáng Thu, Nguyễn Thành Phúc,Võ Công Luận,Võ Hải Đông, Tăng Văn Quy, Trần  Mai Đức, Cao Thành Được, Nguyễn Thành Vũ (đều trú H. Tây Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Hiện trường vụ bắt ma túy và tang vật thu giữ.
Hiện trường vụ bắt ma túy và tang vật thu giữ.


Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT CAH Tây Sơn: Ngày 27-10-2020, các đối tượng này cùng 5 đối tượng nữa sau khi đi đám cưới xong đã rủ nhau đến phòng 207,  quán karaoke Tân Nhật Sương ở TT Phú Phong (H. Tây Sơn) để hát karaoke. Tại đây, 8  đối tượng trên đã lấy thuốc lắc, ma túy đá đã mua trước đó ra để sử dụng. Qua nắm tình hình, CATT Phú Phong phối hợp Đội Cảnh sát ma túy CAH bí mật theo dõi bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy trong tình trạng phê thuốc. Các đối tượng khai nhận, số thuốc này là do Bùi Giáng Thu, Nguyễn Thành Phúc,Võ Công Luận,Võ Hải Đông,Tăng Văn Quy, Trần  Mai Đức, Cao Thành Được, Nguyễn Thành Vũ góp tiền với nhau mua rồi cùng nhau sử dụng.

Tại hiện trường, CAH Tây Sơn đã thu giữ 0,5 g ma túy đá, các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tại phòng karaoke. Các đối tượng khai nhận mua số thuốc này từ TPHCM rồi chuyển về địa bàn huyện. Trong số các đối tượng, có đối tượng có nghề nghiệp ổn định, có đối tượng không có nghề, lang thang, ăn chơi. Các đối tượng ăn chơi rủ rê các đối tượng có thu nhập ổn định để mua ma túy. Vụ việc đang được CAH Tây  Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, lực lượng CAH Tây Sơn kiểm tra khu nhà trọ của ông Nguyễn  Thanh Tâm ở xã Tây Giang (H. Tây Sơn) phát hiện một số thanh niên (2 nam và 2 nữ) đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng CAH thu giữ 0,3 g ma túy và một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng.

Ông Nguyễn  Thanh Tâm cho biết nhà trọ  xây dựng đã nhiều năm nay, lâu lâu mới đến thu tiền, ngoài ra  cũng không rõ người đến thuê trọ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Đây cũng là thực tế của nhiều chủ nhà trọ hiện nay nên các đối tượng mua bán, sử  dụng ma túy thường chọn nhà trọ vừa kín đáo, vừa tránh được cơ quan chức năng. Ông Tâm cho biết: “Mình cho thuê lâu lâu mới đến nên người thuê làm gì mình không giám sát được. Mấy người này thuê nói là để cày game mình đâu biết là thuê để sử dụng ma túy”.

Từ lời khai của các đối tượng sử dụng, tàng trữ ma túy tại nhà trọ của ông Tâm, các trinh sát tiếp tục theo dõi tại nhà của đối tượng Lê Tấn Quang (24 tuổi, trú xã Tây Giang). Đây là đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trên sử dụng. Căn nhà  Lê Tấn Quang  lúc nào cũng cửa đóng, then cài, khi các đối tượng có nhu cầu mua ma túy thì điện trước cho Quang để Quang hẹn nơi giao. Hơn nữa, các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy rất kín kẽ, dùng nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng. Khám xét nhà Lê Tấn Quang, CAH thu giữ 8,8 g ma túy đá và một số dụng cụ  dùng sử dụng ma túy.

 

 8 bị can bị CAH Tây Sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
8 bị can bị CAH Tây Sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.


Thượng úy Nguyễn Ngọc Phúc- Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy CAH Tây Sơn cho biết: Sau khi nắm tình hình việc mua bán ma túy tại nhà Lê Tấn Quang, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng chúng tôi sớm triệt phá  đường dây mua bán ma túy để ngăn chặn tình trạng lây lan, sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên ở vùng nông thôn. Các trinh sát của đội đã ngày đêm mật phục, thu nhập chứng cứ và chọn thời điểm triệt phá phù hợp, bắt giữ các đối tượng. Các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây này  là  Lê Tấn Quang,  Lê Chí Linh, Lê Lâm Bảo Ngọc. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT CAH Tây Sơn cũng đã khởi tố các đối tượng: Bùi Minh Hảo (trú TT Phú Phong), Lương Chí Hiếu (trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Được biết, các đối tượng khai nhận lấy ma túy từ TPHCM sau đó chia nhỏ và bán cho các con nghiện.

Việc triệt phá kịp thời ổ mua bán ma túy ở vùng quê, ngăn chặn ma túy lây lan ra cộng đồng của CAH Tây Sơn được người dân đồng tình, ủng hộ. Thượng tá Trần Đức Siêu - Phó trưởng CAH Tây Sơn nhận định: “Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy rủ nhau vào các điểm karaoke, nhà trọ  để sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng ở các vùng nông thôn. Vì vậy để kịp thời răn đe, giáo dục, CAH đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng này. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đạo các đội nghiệp vụ kiểm tra, quản lý, nhắc nhở thậm chí xử lý nghiêm các chủ  quán karaoke trên địa bàn cố tình chứa chấp các đối tượng đến thuê phòng hát để sử dụng ma túy”.

Theo LÊ GIANG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

null