Israel thông qua dự luật "Nhà nước Do thái"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24.11, chính phủ Israel đã thông qua dự luật "Nhà nước Do thái" gây tranh cãi, đánh dấu lần đầu tiên Nhà nước Do Thái được thừa nhận về mặt pháp luật kể từ khi Israel được thành lập cho đến nay.

Dự luật "Nhà nước Do thái" đang nhận được sự ủng hộ từ các đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu (ảnh) và đảng Yisrael Beituna.
Dự luật "Nhà nước Do thái" đang nhận được sự ủng hộ từ các đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu (ảnh) và đảng Yisrael Beituna.

Dự luật, được thông qua với 15 phiếu thuận và 7 phiếu chống, sẽ được trình lên Quốc hội tiếp tục phê chuẩn.

Nội các Israel đã trải qua nhiều cuộc tranh luận nảy lửa về dự luật này. Những ý kiến phản đối cho rằng việc thông qua dự luật có thể khiến xung đột giữa Israel và Palestine leo thang trong bối cảnh căng thẳng gia tăng như hiện nay.

Việc Israel tuyên bố trở thành Nhà nước Do Thái là một điểm tranh cãi tại vòng đàm phán hòa bình Israel-Palestine mới nhất do Mỹ làm trung gian.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhiều lần tuyên bố không thỏa hiệp với lập trường của Israel về việc công nhận Tel Aviv như một Nhà nước Do Thái.

Palestine lo sợ việc công nhận Nhà nước Do Thái Israel sẽ ngăn cản quyền quay trở về của những người tị nạn Palestine hoặc quyền được bồi thường của những nạn nhân bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của Israel năm 1948.

Các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine đã bị đổ vỡ hồi tháng 4 do Israel từ chối trả tự do cho các tù nhân Palestine trong đợt thứ tư, bất chấp những cam kết đạt được trước đó.

Israel chiếm đóng Đông Jerusalem và Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Sau đó, Israel sáp nhập Đông Jerusalem năm 1980, tuyên bố thành phố thánh địa này là thủ đô của Nhà nước Do Thái tự xưng, một động thái chưa bao giờ nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Palestinian muốn xây dựng một nhà nước Palestine độc lập tại Gaza và Bờ Tây, với Đông Jerusalem làm thủ đô.

Hồng Hà (Theo WB)

Có thể bạn quan tâm

null