Iran dọa Tổng thống Trump "không chốn dung thân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi hôm 1-1-2021 cảnh báo những kẻ giết hại tướng Qassem Soleimani sẽ “không được an toàn trên trái đất”, trước thềm kỷ niệm một năm ngày ông này bị Mỹ ám sát.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Tehran nhằm bày tỏ sự tôn kính với tướng Soleimani, ông Raisi cáo buộc người ra lệnh thực hiện vụ tấn công là Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ không được "miễn trừ trước công lý".

 

Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi phát biểu hôm 1-1-2021. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi phát biểu hôm 1-1-2021. Ảnh: Reuters


Tướng Soleimani bị giết hại trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại sân bay Baghdad vào ngày 3-1-2020, làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ông Raisi đe dọa: "Họ sẽ chứng kiến một cuộc trả thù khốc liệt. Những gì xảy ra cho đến nay vẫn chưa là gì đáng kể. Đừng cho rằng kẻ giết người hoặc ra lệnh giết người, kể cả là tổng thống Mỹ, có thể thoát khỏi công lý. Những người có vai trò trong vụ ám sát và tội ác này sẽ không được an toàn trên trái đất".

Sự kiện có sự tham gia của các quan chức Iran và các diễn giả bao gồm đại diện của các quốc gia và lực lượng đồng minh trong khu vực, cụ thể là Syria, Iraq, Lebanon và Yemen.

 

Một phụ nữ cầm ảnh của Tướng Soleimani trong sự kiện. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ cầm ảnh của Tướng Soleimani trong sự kiện. Ảnh: Reuters


Một sự kiện riêng biệt dự kiến ​được tổ chức trong những ngày tới tại Kerman, quê nhà của tướng Soleimani, nơi ông được chôn cất.

Các quan chức hàng đầu của Iran, bao gồm Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trước đó đã cảnh báo tất cả những người liên quan đến vụ giết hại ông Soleimani sẽ bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Iran gọi cuộc không kích là một "cú tát" và cam kết trả thù.

Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Iran có thể đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của đồng minh Mỹ ở nước láng giềng Iraq hoặc các nơi khác trong khu vực trong những ngày tới. Đài CNN hôm 1-1-2021 dẫn lời một số quan chức cho rằng mối đe dọa ở mức cao nhất kể từ sau vụ sát hại tướng Soleimani trong khi số khác cho rằng đây chỉ là phóng đại.

Ông Esmail Ghaani, người kế nhiệm tướng Soleimani cảnh báo trong sự kiện hôm 1-1-2021 rằng hành động trả thù có thể xảy ra ở bất cứ đâu, thậm chí trong chính nước Mỹ.


 

Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ


Trong diễn biến liên quan, trước ngày kỷ niệm ngày mất của tướng Soleimani, máy bay ném bom B52 của Lực lượng Không quân Mỹ đã bay thẳng từ Mỹ đến Vịnh Ba Tư để phô trương lực lượng nhằm cảnh báo Iran tránh thực hiện các cuộc tấn công trả thù.

Theo đài Sputnik, một ngày sau khi máy bay Mỹ đến vịnh Ba Tư, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller chỉ đạo tàu sân bay USS Nimitz rời khỏi Trung Đông về nước. Tàu USS Nimitz được triển khai vào tháng 4-2020 từ vịnh Puget theo lịch trình sẽ quay về trước cuối năm nay nhưng bị hoãn vào đầu tháng 12-2020 do những lo ngại về các mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.

Tuy nhiên, trong thông báo về quyết định điều tàu USS Nimitz về nước, ông Miller không đề cập đến Iran.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.