Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Bambang Brodjonegoro cho biết, chính phủ nước này đang soạn thảo kế hoạch đầy tham vọng, với mục tiêu dành hơn 400 tỉ USD cho nhiều dự án hạ tầng, như xây dựng 25 sân bay hay nhà máy điện.
![]() |
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Bloomberg |
Theo kế hoạch này, Indonesia sẽ huy động 412 tỉ USD từ năm 2020 đến 2024, trong đó chính phủ trực tiếp chi 40%; 25% từ doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sẽ đóng góp phần còn lại.
Kế hoạch là 1 phần trong chiến lược của Tổng thống Joko Widodo, nhằm sử dụng cơ sở hạ tầng là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế và tạo sự thịnh vượng cho các khu vực ngoài Java, nơi thủ đô Jakarta tọa lạc.
Trong kế hoạch này, khoảng 60% sẽ được dành cho các dự án hạ tầng liên quan đến giao thông vận tải. Việc xây dựng các hạ tầng và cảng chiến lược ở Indonesia đặc biệt khó khăn và tốn kém vì đất nước trải dài trên 17.000 hòn đảo.
Tuần tới, kết quả bầu cử Tổng thống Indonesia sẽ được công bố, trong đó ông Widodo có thể tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2. Sau khi có kết quả chính thức, Bộ Kế hoạch Indonesia sẽ hoàn thiện đề án và trình Tổng thống phê duyệt.
Kế hoạch chi tiêu mới này tương đương với khoảng 5,7% GDP của Indonesia giai đoạn 2020 – 2024, khi mà chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 5,4 – 6%.
Lê Quảng (theo Bloomberg)