Indonesia cứu 65 người xin tị nạn bị hải quân Úc xua đuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức Indonesia vừa cứu 65 người xin tị nạn bị mắc cạn tại một bãi đá ngầm trong khi đang tìm cách đến Úc - cảnh sát Indonesia hôm nay (2.6) thông báo.

 

Một chính trị gia đối lập Úc tiết lộ, thuyền của những đối tượng xin tị nạn này bị mắc cạn sau khi bị một tàu hải quân Úc lai dắt ra xa khỏi vùng biển của nước này. Sự việc cho thấy mối rủi ro đối với người nhập cư khi Úc thực thi chính sách mạnh tay.

Vài tuần gần đây, vấn đề người nhập cư từ châu Phi vượt biển Địa Trung Hải để tìm đến châu Âu và người nhập cư lênh đênh trên biển Andaman ở châu Á đã thành điểm nóng thu hút sự chú ý của quốc tế, làm nổi bật vấn nạn toàn cầu mà nhiều quốc gia đang vất vả giải quyết.

Úc đã áp dụng một trong những chính sách cứng rắn nhất đối với người xin tị nạn tìm đến nước này bằng thuyền trái phép. Hải quân Úc buộc nhiều tàu của người nhập cư quay lại nếu xét thấy điều này là an toàn. Canberra cũng tạm giữ vô thời hạn hàng ngàn người nhập cư trái phép vào Úc bằng đường biển tại các trung tâm tạm giữ ở nước ngoài.

Trong sự việc trên, thuyền của 65 người xin tị nạn bị mắc cạn ngoài khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia khi đang tìm cách băng qua bãi đá ngầm Ashmore do Úc kiểm soát - Lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chuyên tìm kiếm người xin tị nạn thuộc cảnh sát Indonesia, ông Budi Santoso cho biết.

Chiếc thuyền này chở 54 người Sri Lanka, 10 người Bangladesh và 1 người Myanmar. Ba người trong số họ là trẻ em.

So với nhiều nước khác, số người xin tị nạn tới được Úc là khá ít. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề chính trị gây tranh cãi tại Úc. Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào năm 2013 đến nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã theo đuổi lập trường cứng rắn về vấn đề này.

Thuyền chở 65 người xin tị nạn nói trên đã đâm vào bãi đá ngầm Ashmore sau khi bị hải quân Úc đuổi đi - Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young đến từ đảng Xanh của Úc cho biết.

"Chính sách xua đuổi tàu của người nhập cư tiếp tục đẩy cuộc sống của nhiều trẻ em vào chỗ nguy hiểm. Trong khi Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã dừng việc buộc tàu thuyền của người nhập cư quay đầu trở về nơi xuất phát, chính phúc Úc tiếp tục né tránh trách nhiệm của mình với khu vực" - vị thượng nghị sĩ đối lập chỉ trích.

Úc đang sử dụng nhiều trung tâm tạm giữ tại Papua New Guinea và đảo quốc nhỏ bé Nauru nằm ở Nam Thái Bình Dương để giam giữ người xin tị nạn tại Úc. Những người này thường phải trả tiền cho bọn buôn người ở Indonesia để có một chỗ trên những con thuyền vượt biển đầy rủi ro nguy hiểm. Nhiều người trong họ đã thiệt mạng trước khi đến được Úc.

Tố Uyên (Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

null