“ICISE như ngọn hải đăng, nơi khoa học trở thành ngôn ngữ phổ quát của hòa bình”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là chia sẻ của GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam - Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) trong bài phát biểu tại Trường học Khoa học vì hoà bình của IPU mới đây.

GS Trần Thanh Vân phát biểu. Ảnh: ICISE

GS Trần Thanh Vân phát biểu. Ảnh: ICISE

Sáng 5.5 (theo giờ địa phương), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Trung tâm Toàn cầu chung sống Hòa bình King Hamad (KHGC) và Trung tâm Ánh sáng Synchrotron cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng ở Trung Đông (SESAME) phối hợp tổ chức Trường học Khoa học vì hoà bình với chủ đề “Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động của nó đến công việc nghị viện: AI, ý thức và đạo đức của con người”.

Đây là phiên bản thứ hai của Trường học Khoa học vì hoà bình (IPU School Science for Peace), tiếp nối thành công của phiên bản đầu tiên có chủ đề về nước được tổ chức tại Geneva năm 2022 và Hội nghị Khoa học vì hoà bình: “An ninh và mất an ninh nguồn nước - tái thiết sự chung sống hòa bình với khoa học” tổ chức tại ICISE vào năm 2023.

Sự kiện này hướng đến thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và chính trị, tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại và xây dựng cộng đồng chuyên gia nghị viện để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu dựa trên nền tảng khoa học.

Trường học Khoa học vì hoà bình tập trung khám phá các khuôn khổ toàn cầu và các cách tiếp cận đa phương đối với quản trị AI, khía cạnh lý thuyết và ứng dụng của AI trong công việc nghị viện, cũng như vai trò của AI trong việc thúc đẩy sự chung sống hòa bình. Đặc biệt, sự kiện đã giới thiệu hai mô-đun AI mới mang tính đột phá: Trợ lý AI cho công việc nghị viện - phiên bản 1 (AIA1) và trợ lý AI cho tham gia tương tác trong các cuộc họp - phiên bản 1 (AIP Ed 1), nhằm mục đích trang bị cho những người tham gia kinh nghiệm thực tế về tích hợp các công cụ AI vào thực tiễn nghị viện và quản trị. Các công cụ này được ứng dụng trực tiếp ngay trong sự kiện tại SESAME để những người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 50 nghị sĩ, các nhà khoa học, chuyên gia về AI và các bên liên quan khác từ khắp nơi trên thế giới. Các diễn giả nổi bật bao gồm Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Hội đồng khoa học SESAME, Chủ tịch Nhóm công tác về Khoa học và Công nghệ của IPU và các giáo sư, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI và ngoại giao khoa học.

Quang cảnh hội nghị Trường học Khoa học vì hoà bình. Ảnh: ICISE

Quang cảnh hội nghị Trường học Khoa học vì hoà bình. Ảnh: ICISE

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam - Giám đốc ICISE nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghị sĩ trong việc định hình các khuôn khổ pháp lý và đạo đức cho AI, đồng thời khẳng định ICISE là trung tâm xuất sắc tại khu vực Đông Nam Á và Đông Á, góp phần cùng IPU thúc đẩy hợp tác khoa học và ngoại giao khoa học trên toàn cầu.

Theo GS Trần Thanh Vân, thành công của hội nghị năm 2023 tại ICISE đã truyền cảm hứng cho việc khởi động kế hoạch 5 năm mang tên “Khoa học vì hoà bình”, với sự hỗ trợ của Trung tâm Toàn cầu chung sống hoà bình Vua Hamad. Năm 2025, được dành riêng cho chủ đề “Khoa học và AI”, gồm ba cột mốc: Trường mùa xuân tại SESAME, hội nghị liên nghị viện mùa thu tại ICISE và sự kiện cấp cao tại Bahrain vào cuối năm.

Quan hệ đối tác ICISE - SESAME, được xây dựng trên nền tảng lịch sử chung trong việc kết nối các nhà khoa học đến từ các quốc gia có xung đột, sẽ tiếp tục thúc đẩy sự chung sống hòa bình dựa trên khoa học. Động lực này hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược của Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, gần đây đã nhấn mạnh khát vọng phát triển đất nước dựa trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo như một động lực then chốt.

“Trong một thế giới đầy biến động, ICISE như một ngọn hải đăng của hy vọng - nơi mà khoa học trở thành ngôn ngữ phổ quát của hòa bình”, GS Vân chia sẻ.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ưu tiên triển khai 6 sản phẩm công nghệ chiến lược

Ưu tiên triển khai 6 sản phẩm công nghệ chiến lược

(GLO)- Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, trước mắt tập trung vào 6 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

Gần 90 nhà khoa học quốc tế dự hội nghị về ô nhiễm môi trường

Gần 90 nhà khoa học quốc tế dự hội nghị về ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sáng 9-3, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp với Hiệp hội Độc học và Hóa học Môi trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (SETAC AP), ĐH Auburn (Hoa Kỳ) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 5 về chủ đề: “Ô nhiễm môi trường: Biện pháp phục hồi và quản lý”.

null