Hy vọng “vàng” của điền kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuất thân từ vùng đất được xem là cái nôi của điền kinh, Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, thôn 3, xã Đông, huyện Kbang) đã nhanh chóng “bước ra lũy tre làng”. Chàng trai 18 tuổi là niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Gia Lai ở đấu trường quốc gia.

Cậu học trò tài năng

Khi đã là thành viên đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia, Đạt vẫn chưa hết bất ngờ. Con đường trở thành một chân chạy chuyên nghiệp đến với cậu học trò của Trường THCS Quang Trung (huyện Kbang) đến khá tình cờ từ một tiết học thể dục. Năm lớp 8, trong các bài chạy ngắn hay dài, cậu học sinh có vóc dáng cao dong dỏng luôn bỏ rất xa các bạn cùng lớp. Trong trường, Đạt cũng không có đối thủ ở môn học này.

Nhận thấy tài năng của em, thầy dạy môn Thể dục đã khuyên Đạt thử sức với những đấu trường lớn hơn. Năm 2018, Đạt giành giải nhì tại Giải Việt dã huyện Kbang. Với thành tích này, em được chọn vào đội tuyển của huyện để tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Báo Gia Lai. Ở lần đầu tiên đến với đường chạy cấp tỉnh (năm 2018), Đạt không giành được huy chương, nhưng đã để lại cho chàng trai xã Đông những bài học quý giá.

Sau giải đấu này, Đạt tập luyện nghiêm túc hơn. Em tự khắt khe với chính mình khi không chấp nhận để trắng tay trong những lần sau. Và năm 2019 chính là cột mốc giúp Đạt “bước ra ánh sáng” trên đường chạy tỉnh nhà.

Vận động viên Nguyễn Thành Đạt đang là niềm hy vọng lớn của điền kinh Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Vận động viên Nguyễn Thành Đạt đang là niềm hy vọng lớn của điền kinh Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ở Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm 2019, Đạt đã giành 2 huy chương vàng (HCV) ở nội dung 1.500 m và 5.000 m. Đáng nói, dù chỉ là chân chạy phong trào chưa từng qua đào tạo trường lớp nào về điền kinh, nhưng Đạt đã vượt qua nhiều vận động viên của đội năng khiếu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh để bước lên vị trí số 1 ở cả 2 cự ly. Cùng năm này, tại Giải Việt dã Báo Gia Lai, Đạt đã giành 2 HCV ở nội dung cá nhân 5 km nam trẻ và đồng đội nam trẻ cho huyện Kbang.

Đó cũng là thời điểm mà cô gái xã Đông Nguyễn Thị Phương Trinh giành huy chương đồng môn Duathlon-môn thi đấu có nội dung chạy dài. Hình ảnh nữ vận động viên khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam trên bục nhận huy chương đã thôi thúc Đạt nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Và, em đã lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ với mơ ước lớn lao này.

“Từ khi được thi đấu ở các giải, em rất mê chạy, thích cảm giác được mọi người cổ vũ trên đường đua và đón chờ ở vạch đích. Khi các thầy liên hệ để em vào đội tuyển năng khiếu, em rất vui. Nhưng mẹ lại muốn em chuyên tâm học hành, sợ tập luyện mệt và gặp chấn thương. Phải đến hè năm 2020, thấy em đam mê quá nên cha cố gắng thuyết phục mẹ cho em lên Trung tâm tập thử một thời gian, nếu cảm thấy không duy trì được thì xin về. Sau đó, cha vẫn thường xuyên lên thăm để động viên cho em khỏi nhớ nhà. Mỗi lần như vậy, em lại càng quyết tâm tập luyện hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ”-Đạt trải lòng.

Niềm hy vọng của Điền kinh Gia Lai

Với tố chất, sự khổ luyện cùng sự chỉ dạy của các huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Đạt đã nhanh chóng tiến bộ và thi đấu bùng nổ. Năm 2021, chỉ sau vài tháng tập trung ở đội năng khiếu, Đạt đã cán đích vị trí thứ 6 tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Cũng tại giải đấu này năm 2022 diễn ra tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đạt đã giành HCV cá nhân 10 km nam trẻ và HCV đồng đội nam trẻ.

Nguyễn Thành Đạt đã giành huy chương vàng cự ly 5 km tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ năm 2023. Ảnh: Thanh Duy

Nguyễn Thành Đạt đã giành huy chương vàng cự ly 5 km tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ năm 2023. Ảnh: Thanh Duy

Huấn luyện viên Ngô Gia Hùng: “Không chỉ ở các giải đấu chính thức của Liên đoàn Điền kinh, chúng tôi tạo điều kiện cho Nguyễn Thành Đạt thi đấu ở các giải phong trào trên toàn quốc để trau dồi thêm kinh nghiệm, tạo sự hứng khởi, nuôi dưỡng đam mê với môn thể thao này”.

Đây là giải đấu mà Đạt gây ấn tượng với giới chuyên môn khi em vượt qua rất nhiều chân chạy của đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Đó cũng là lý do vào tháng 7-2022, Đạt chính thức được triệu tập vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia để tham gia luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Tại Giải Vô địch trẻ Điền kinh Quốc gia năm 2022, Đạt giành được huy chương đồng ở cự ly 10 km. Cũng ở giải này năm 2023, Đạt đã giành được 1 HCV cự ly 5 km và 1 huy chương bạc ở cự ly 10 km. Đáng chú ý, ở cự ly 10 km, chân chạy Gia Lai chỉ cách tấm HCV trong tích tắc sai lầm của bản thân. Ngay trước vạch đích, Đạt mới là người dẫn đầu song em đã chững lại vì tưởng rằng mình đã về đích nên để đối thủ Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Giang) vượt qua với thành tích 33 phút 02 giây 32, còn của Đạt là 33 phút 02 giây 39.

Đạt chia sẻ: “Em đã chủ quan trong tình huống đó và đánh mất HCV một cách tiếc nuối. Đó là bài học lớn để em để trưởng thành hơn ở các giải đấu sắp tới. Mục tiêu của em là thi đấu thật tốt ở Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia vào tháng 10 tới”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: Nguyễn Thành Đạt có tố chất rất tốt, sẽ là nhân tố xuất sắc của điền kinh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, em vẫn còn yếu về kinh nghiệm thi đấu nên mắc sai lầm không đáng có, điều này sẽ dần được cải thiện khi được trải nghiệm ở nhiều sân chơi lớn.

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null