Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 7 giờ 54 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/9, có tọa độ 14.866 độ Vĩ Bắc, 108.264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có phương án xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra.
(GLO)- Vào khoảng 11 giờ 35 phút hôm nay (28-7), tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai ghi nhận có một cơn địa chấn nhẹ kéo dài trong khoảng vài giây.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 10 giờ 7 phút 7 giây, ngày 3/5, tại tọa độ 14.786 độ Vĩ Bắc - 108.311 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Trận động đất trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút 2 giây, ngày 30/4, tại tọa độ 14.818 độ Vĩ Bắc-108.287 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km, không gây rủi ro thiên tai.
Huyện Kon Plông (Kon Tum) kêu gọi mỗi hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng Hoa Anh Đào tại khuôn viên nhà để thị trấn Măng Đen trở thành thị trấn Hoa Anh Đào, bốn mùa nở hoa.
Vào khoảng 7h30 ngày 16/11/2023, tại Km194+990 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, Kon Tum) xuất hiện điểm sạt lở lớn taluy dương đất, đá tràn mặt đường với kích thước dài khoảng 30m, rộng 10m, cao trung bình 5m, ước tính khối lượng khoảng 1.500m3, gây tắc đường hoàn toàn.
Trận động đất trên xảy ra tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vào lúc 10 giờ 2 phút, tại tọa độ 14.774 độ Vĩ Bắc - 108.260 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; không gây rủi ro thiên tai.
Giá trị của đất tăng, những kẻ đầu cơ, trục lợi luôn muốn chiếm cho mình càng nhiều bất động sản trên Cao nguyên Măng Đen càng tốt. Cũng vì vậy mà nơi đây đã xảy ra nhiều sự vụ vi phạm về đất đai. Để có một Măng Đen trong lành, nguyên sơ cơ quan chức năng huyện đã phải thành lập tổ công tác đặc biệt, xử lý nhiều cá nhân vi phạm.
Theo Viện Vật lý Địa cầu, hai trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,1 đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhưng không gây rủi ro thiên tai.
Thời gian qua, người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kon Plông không còn xa lạ với các “lớp học xóa mù chữ” sáng điện vào mỗi tối. Những bàn tay thô ráp, chai sần của những người nông dân vốn quen với con dao, cái cuốc ban ngày đi làm rẫy, ban đêm lại đến lớp nắn nót từng con chữ với mong muốn viết và đọc thành thạo tiếng phổ thông, để dạy dỗ con cái học hành, học hỏi thêm cách làm ăn.
Tổ 371 của huyện Kon Plông đã chỉ đạo các thành viên chuyên môn của UBND xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm mới nhằm giải quyết, xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở.
Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (Kon Tum) được ví như “nàng thơ” giữa đại ngàn Tây Nguyên, khi lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và giàu bản sắc văn hóa.
Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cho biết, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị UBND huyện Kon Plông cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sâm Ngọc Linh tại Kon Tum của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG).
Chiều 28/4, tại thị trấn Măng Đen, UBND huyện Kon Plông tổ chức khai trương phố đi bộ “Đại lộ hoàng hôn”. Đây là một trong những sự kiện trong Tuần lễ Văn hóa- Du lịch năm 2023.
Theo lãnh đạo huyện Kon Plông (Kon Tum), Cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của N.T.T.P (33 tuổi, ở tổ 1 thị trấn Măng Đen), khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, sáng 7-3, trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục xảy ra 3 trận động đất liên tiếp.
Khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra hàng trăm động đất có độ lớn từ 2.4 đến 4.7.
(GLO)- Sau thời gian dài trầm lắng bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động dịch vụ du lịch, lưu trú của tỉnh Kon Tum từ đầu năm 2022 đến nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.