Chưa đầy 1 ngày, Kon Tum xảy ra 5 trận động đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chưa đầy 24h, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 5 trận động đất gây rung lắc, nứt trường học.

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vừa xảy ra trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất xảy ra vào hồi 15h32 ngày 28/7, độ lớn 2.6, tại vị trí có tọa độ (14.709 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông). Độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Chưa đầy 1 ngày, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Chưa đầy 1 ngày, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong cùng 1 ngày tại huyện Kon Tum. Trước đó, trong sáng 28/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần liên tiếp phát đi 4 thông báo động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra hồi 3h12, độ lớn 3.4 tại vị trí có tọa độ (14.879 độ vĩ Bắc, 108.209 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận động đất thứ 2 xảy ra hồi 8h35, độ lớn 3.3 tại vị trí có tọa độ (14.839 độ vĩ Bắc, 108.365 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận động đất thứ 3 xảy ra lúc 11h17, độ lớn 4.1 tại vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.327 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Trận động đất thứ 4 xảy ra lúc 11h35, độ lớn 5.0 tại vị trí có tọa độ (14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Kon Plông cho thấy chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra.

Cụ thể, Tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rơi tivi hư hỏng do động đất; xã Đăk Ring, có hai công trình là trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị nứt toạc các vách tường; trường mầm non, phòng làm việc Công an xã Đăk Nên có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.

Có thể bạn quan tâm

Sắp xuất hiện siêu bão?

Sắp xuất hiện siêu bão?

Bão số 8 (Mitag) vừa tan thì đầu tuần sau, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 9 mang tên quốc tế là Rasaga. Các chuyên gia dự báo đây có thể là một cơn siêu bão, gây ảnh hưởng lớn đến đất liền nước ta.

Các địa phương cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh mưa giông, sóng lớn trên biển. Ảnh: P.V

Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa gửi Công văn số 01/BCĐ-BNNMT gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

null