Hùng Sida và đồng bọn lãnh án gần 35 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” với 10 bị cáo, trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 34 năm 6 tháng tù.  
Ngoài Nguyễn Mạnh Hùng còn có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Hữu Thuộc (tên thường gọi Hậu lác, SN 1981, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku), Nguyễn Mạnh Tuấn (tên thường gọi Tuấn chè, SN 1981, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), Đào Đình Kha (SN 1979, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), Đinh Lê Lai (tên thường gọi Nicolai, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Lê Trung Nguyên (tên thường gọi Sam, SN 1984, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Nguyễn Minh Đức (SN 1980, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku), Lê Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah), Hoàng Minh Hiếu (SN 1981, trú tại xã Ia Krai, huyện Ia Grai), Dương Thiếu Hạ (SN 1988, trú tại xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
 Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N
Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội với từng vai trò khác nhau. Theo đó, Tuấn khai trong quá trình đi thu mua gỗ tại huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) cho 1 công ty có trụ sở ở Kon Tum, đối tượng đã nắm rõ đường đi lối lại, giờ giấc trực canh gác của lực lượng chức năng chốt chặn khu vực này. Vì thế, Tuấn đã nhận lời với Thuộc, Hùng, Kha, Lai sẽ dẫn các xe gỗ của nhóm này qua khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và Gia Lai mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra. 
Đầu tháng 10-2016, Thuộc thuê Trần Thanh Thuận (SN 1985, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Hạ, Hiếu điều khiển 2 xe ô tô đến khu vực Suối Cát thuộc huyện Ia H’Drai, là nơi tập kết gỗ mà Thuộc thu mua từ trước. Sau khi bốc gỗ lên xe ô tô xong, Thuộc nói 3 đối tượng trên lái xe đến khu vực bãi đá thuộc thủy điện Sê San 4 ở huyện Ia H’Drai đứng chờ. Cũng với phương thức và địa điểm bốc gỗ, địa điểm tập kết tương tự, Hùng đã thuê Nguyên và Nguyễn Minh Đức điều khiển 2 xe ô tô chở gỗ; Kha và Lai thuê Lê Minh Đức điều khiển 1 xe chở gỗ. 
Sau khi các xe chất gỗ xong, Thuộc, Hùng, Kha, Lai gọi điện nhờ Tuấn dẫn qua Trạm liên ngành khu vực thủy điện Sê San 4 thuộc huyện Ia H’Drai với giá 2-4 triệu đồng/xe. Khi qua tới địa phận huyện Ia Grai, Thuộc tiếp tục dẫn đường cho 5 xe này với thỏa thuận Hùng, Kha, Lai phải đưa 1,5-2 triệu đồng/xe. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-10, khi đoàn xe đi đến địa phận xã Ia Chía thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ; tổng số gỗ các loại bị thu giữ trên 5 xe là 111,289 m3. 
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Thuộc ngoài việc thuê người khác chở 2 xe gỗ của mình còn tham gia vào việc dẫn 5 xe gỗ đi trên địa bàn huyện Ia Grai nên chịu trách nhiệm nặng nhất; bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm thứ hai vì đã có vai trò dẫn 5 xe gỗ qua địa phận giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai-Kon Tum; Hùng là người giữ vai trò thứ ba vì thuê người chở 2 xe gỗ; Kha và Lai chịu trách nhiệm thứ tư vì thuê người chở 1 xe gỗ; các bị cáo còn lại chỉ là người làm thuê cho những bị cáo trên nên trách nhiệm thấp hơn. Riêng với bị cáo Hùng còn được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ, có cha từng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba, thành khẩn khai báo…
Kết thúc phiên tòa, xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hùng 4 năm 6 tháng tù; Thuộc 5 năm 6 tháng tù; Tuấn 5 năm tù; Kha 4 năm tù; Lai 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyên, Hiếu, Nguyễn Minh Đức, Lê Minh Đức mỗi người 2 năm 6 tháng tù; Hạ 2 năm tù. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null