Hồng Kông truy bắt các nhà hoạt động chạy ra nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát Hồng Kông đang tìm cách bắt giữ 6 nhà hoạt động dân chủ sống lưu vong ở các nước phương Tây, bao gồm Anh, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và truyền thông Hồng Kông.
Nhóm này bao gồm cựu nhân viên lãnh sự quán Anh Simon Cheng (Trịnh Văn Kiệt), nhà hoạt động Nathan Law (La Quán Thông) và công dân Mỹ Samuel Chu (Chu Mục Dân).
Theo CCTV, những "kẻ gây rối" này bị truy nã vì nghi ngờ vi phạm luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông. 6 người bị truy nã vì nghi ngờ kích động ly khai hoặc thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Theo đó, cả hai tội này có thể bị xử phạt với mức án tù chung thân theo luật an ninh mới.
 Cảnh sát Hồng Kông từ chối bình luận về sự việc.
Cảnh sát Hồng Kông đang tìm cách bắt giữ Simon Cheng (trái) và Nathan Law. Ảnh: EPA/Reuters
Cảnh sát Hồng Kông đang tìm cách bắt giữ Simon Cheng (trái) và Nathan Law. Ảnh: EPA/Reuters
Simon Cheng, cựu nhân viên lãnh sự quán Hồng Kông của Anh, gần đây đã được cấp tị nạn chính trị ở Anh. Nathan Law, 27 tuổi, nhà hoạt động dân chủ cũng đã chạy sang Anh. Còn Samuel Chu là con trai của một trong những người sáng lập "Phong trào dù vàng" năm 2014.
Diễn biến mới này xảy ra sau khi các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp dự kiến vào tháng 9 đã bị chính quyền Hồng Kông trì hoãn một năm. Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) nói rằng việc hoãn bầu cử là cần thiết vì dịch Covid-19 đang hoành hành nhưng phe đối lập cáo buộc dịch Covid-19 bị sử dụng như một cái cớ. Nhà Trắng cho rằng đây là động thái làm suy yếu nền dân chủ.
Trước đó, chính quyền đặc khu Hồng Kông cấm 12 ứng cử viên đối lập chạy đua bầu cử, trong đó có Joshua Wong (Hoàng Chi Phòng). Các chính trị gia dân chủ từng hy vọng tận dụng sự tức giận đối với Trung Quốc đại lục về luật an ninh mới để giành được đa số trong Hội đồng Lập pháp (LegCo). Nhiều người ở Hồng Kông lo rằng các quyền tự do vốn lẽ ra được bảo đảm cho đến năm 2047 đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, sau khi đặc khu trưởng Carrie Lam tuyên bố hoãn cuộc bầu cử địa phương một năm. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, sau khi đặc khu trưởng Carrie Lam tuyên bố hoãn cuộc bầu cử địa phương một năm. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 31-7 thông báo Đức ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, nối gót Anh, New Zealand và Úc. Ngoại trưởng Đức nói thêm rằng Trung Quốc cần đảm bảo các quyền theo Luật cơ bản cũng như quyền tự do bầu cử và công bằng.
Ông Maas nói: "Quyết định loại bỏ 12 ứng viên phe đối lập và hoãn bầu cử là hành động xâm phạm quyền lợi của công dân Hồng Kông. Chúng tôi đã nhiều lần làm rõ mong muốn rằng Trung Quốc cần tuân thủ trách nhiệm theo luật pháp quốc tế".
Trước đó, Trung Quốc đáp trả bằng cách chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hồng Kông với Canada, Úc và Anh, cáo buộc các nước này "chính trị hóa việc hợp tác tư pháp với Hồng Kông" và "làm tổn hại nghiêm trọng nền móng hợp tác tư pháp".
Theo H.Bình (NLĐO, China News, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
null