Hội nghị gìn giữ hòa bình LHQ 2017 đưa ra gần 50 cam kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội nghị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2017 (PKO 2017) đã kết thúc sau 2 ngày họp (14 và 15-11) ở thành phố Vancouver của Canada với 46 cam kết cải thiện các hoạt động gìn giữ hòa bình trong những năm tới nhằm tăng cường hỗ trợ hoạt động của Liên hợp quốc.
 

Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti, gọi tắt là MINUSTA.
Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti, gọi tắt là MINUSTA.

Theo phóng viên tại Canada, Hội nghị PKO 2017 đã thu hút sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và đại diện cấp cao từ hơn 80 quốc gia và 5 tổ chức quốc tế.

Tổng cộng có tới 550 đại biểu tham dự, tập trung thảo luận về những thách thức ngày càng nguy hiểm và phức tạp mà các lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên hỗ trợ gìn giữ hòa bình đang phải đối mặt, bao gồm cả việc thiếu các đại diện nữ.

Rất nhiều cuộc thảo luận đã được tiến hành và các bên cũng đã đưa ra nhiều cam kết nhằm đảm bảo an toàn hơn cho người dân ở những vùng có nguy cơ cao cũng như cải thiện hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình, tăng cường sự tham gia của nữ giới trong các cộng đồng xung đột, tăng cường vai trò của lực lượng cảnh sát và các hoạt động hiệu quả hơn ở các nước nói tiếng Pháp.

Tại hội nghị, 13 phái đoàn tái khẳng định và 48 phái đoàn đã ký kết các cam kết gìn giữ hòa bình mới. Chín quốc gia cam kết hỗ trợ hoạt động trong môi trường tiếng Pháp và 21 quốc gia thực hiện các cam kết liên quan đến cảnh giác trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Mục tiêu lâu dài của việc nâng cao năng lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của nữ giới và năng lực của cảnh sát hòa bình cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với 26 quốc gia cam kết lồng ghép quan điểm về giới và gia tăng sự tham gia của nữ giới.

Cũng tại hội nghị này, 54 phái đoàn tán thành “Các nguyên tắc Vancouver” về ngăn chặn việc tuyển dụng và sử dụng binh lính trẻ em trong các hoạt động xung đột vũ trang và gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhận thức và thừa nhận vai trò mới của khu vực tư nhân trong việc tham gia ngăn ngừa xung đột và khôi phục hòa bình sau xung đột.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix nhấn mạnh việc "có một cam kết tập thể về gìn giữ hòa bình sẽ làm cho hành động của chúng ta có hiệu quả hơn, với mục tiêu chính là bảo vệ dân thường và giúp khôi phục hòa bình.”

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cách huy động sự tham gia của lực lượng phản ứng nhanh gồm 200 binh sỹ Canada.

Lực lượng phản ứng nhanh của Canada được trang bị trực thăng chiến đấu và máy bay vận tải Hercules trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình kéo dài 12 tháng. Trong số đó, 65 binh sỹ vừa được triển khai đến Colombia, Haiti, Ukraine và khu vực Bờ Tây.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Trudeau cũng cam kết hỗ trợ 15 triệu CAD (gần 12 triệu USD) thành lập quỹ Liên hợp quốc nhằm tăng gấp đôi số binh sỹ nữ giữ vai trò gìn giữ hòa bình đến năm 2020. Binh lính nữ hiện chỉ chiếm 3,7% lực lượng quân sự gìn giữ hòa bình và 9,5% lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình.

Hiện Canada là nước đóng góp tài chính lớn thứ 9 cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null