Hội nghị giao ban an ninh cụm 13 huyện, thị xã giáp ranh thuộc 3 tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-4, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị giao ban an ninh cụm 13 huyện, thị xã thuộc 3 tỉnh Gia Lai, Phú Yên và Đak Lak quý I năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Cục an ninh Tây Nguyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai, Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo 13 huyện, thị xã giáp ranh của 3 tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I năm 2017, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã trong cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sát với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Q.T

Các lực lượng chức năng luôn chủ động bám cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng FULRO và “Tin lành Đê Ga”, hoạt động vượt biên trái phép trốn sang Campuchia, Thái Lan. Phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình, vận động quần chúng nhân dân, đấu tranh, bốc gỡ, theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng luôn được cơ quan chức năng quan tâm thực hiện thường xuyên. Đồng thời, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội của 13 huyện, thị xã trong quý I/2017 cơ bản được giữ vững, kịp thời xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng tại các địa phương.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Số đối tượng FULRO lưu vong vẫn tăng cường móc nối, liên lạc với các đối tượng FULRO bên trong nhằm tuyên truyền, củng cố đức tin, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Một số tổ chức tôn giao hoạt động trái phép vẫn còn xảy ra, tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn…

Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã trao đổi,thông tin và thảo luận các giải pháp tăng cường an ninh chính trị tại các địa phương. Ảnh: Q.T
Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã trao đổi, thông tin và thảo luận các giải pháp tăng cường an ninh chính trị tại các địa phương. Ảnh: Q.T

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã đã trao đổi thông tin và tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các địa phương trong quý II/2017; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo; đẩy mạnh đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.