Học sinh Pleiku nghĩ gì về AI?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến con người, đặc biệt là giới trẻ. Vậy, học sinh phố núi Pleiku nghĩ gì về AI trong thời đại mới?

AI được quan tâm phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ảnh minh họa: Ngọc Duy

AI được quan tâm phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ảnh minh họa: Ngọc Duy

AI (Artificial intelligence) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính do con người lập trình tạo nên. Mục tiêu mô phỏng được những suy nghĩ và lập luận, khả năng học tập, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, cư xử… của con người áp dụng cho máy móc, nhất là các hệ thống máy tính. Đặc biệt, với sự phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, AI đã và đang là công cụ đắc lực hỗ trợ con người cả trong công việc lẫn đời sống.

Lê Hoàng Nhi (16 tuổi; tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: Qua tìm hiểu, em được biết, AI là thành quả mô phỏng các quá trình trí tuệ nhân tạo của con người thông qua máy móc, đặc biệt là máy tính. Ngày nay, AI còn tích hợp qua điện thoại, máy móc, robot... với các ứng dụng như: nhận dạng được giọng nói và thị giác, thay con người làm các công việc có tính chất lặp đi lặp lại. Đơn cử như Facebook sử dụng AI trong việc nhận diện hình ảnh, tin tức giả hay “ông lớn” Amazon với mô hình siêu thị “Amazon Go” không cần bất kỳ nhân viên thu ngân nào mà nhờ hoàn toàn vào công nghệ AI...

“Ngày nay điện thoại thông minh là vật bất ly thân của các bạn học sinh như chúng em. Hầu như bạn nào cũng sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt đến trợ lí ảo... Những gợi ý về tin tức, video hay các bản nhạc trên mạng xã hội, những trải nghiệm mua sắm trực tuyến... đều do AI chi phối. Và em cảm thấy chúng khá hữu ích”-Nhi chia sẻ.

Chưa kể, theo Nhi, giờ đây, chỉ bằng một cú click chuột, quét mã QR hay sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, giọng nói… chúng ta có thể dễ dàng mua sắm, giao dịch ngân hàng, làm các thủ tục hành chính. Các sản phẩm của AI cũng giúp con người trên toàn cầu xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ, có thể nói chuyện, hiểu nhau và thoải mái tiếp xúc, qua đó có thêm nhiều cơ hội để học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Em Diệp Nhã An (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ứng dụng công nghệ AI trong quá trình học tập. Ảnh: Đồng Lai
Em Diệp Nhã An (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ứng dụng công nghệ AI trong quá trình học tập. Ảnh: Đồng Lai

Còn với em Diệp Nhã An (15 tuổi; tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), AI là một kho tài liệu gốc khổng lồ và luôn được cập nhật liên tục những kiến thức mới, giúp em có thể tiếp cận với nguồn tri thức ở mọi lúc, mọi nơi.

"Như hiện tại, em đang tham gia vào khóa học vẽ và nhờ Chatbot giúp em dễ dàng tìm kiếm thông tin cũng như đặt câu hỏi liên quan đến bài học một cách nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, AI có thể định hướng được nghề nghiệp trong tương lai bằng cách dựa vào dữ liệu cá nhân để tổng hợp, phân tích dựa trên sở thích, khả năng, tư duy của mỗi học sinh để định hướng nghề nghiệp đúng đắn”-Nhã An cho hay.

Không phủ nhận sự thuận tiện khi AI có thể thay thế con người trong một số công việc như: vị trí nhân công trong các nhà máy, công cụ trợ lý ảo Chat GPT giúp các nhà bán hàng có thể tương tác với khách hàng và trả lời các câu hỏi chung mà không cần sử dụng thời gian thực của con người, đánh giá dữ liệu, giao tiếp với khách hàng hay các cuộc gọi giới thiệu sản phẩm..., tuy nhiên, nhiều bạn trẻ ở Pleiku cũng cho rằng, vì là tích hợp trí tuệ nhân tạo nên yếu tố cảm xúc chính là nhược điểm lớn nhất.

Chưa kể, tất cả đều được lập trình sẵn và dĩ nhiên không thể hoàn toàn đưa ra phán quyết đúng hay sai. Việc lạm dụng quá mức AI sẽ dần làm triệt tiêu sức sáng tạo của con người và có thể tạo ra nhiều hệ lụy về sau.

Trần Ngọc Long (18 tuổi; tổ 8, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết: "Khi ứng dụng, mình thấy AI có thể trợ giúp đưa ra thông tin rất nhanh và độ chính xác cao. Chỉ cần đưa chủ đề, AI có thể tìm kiếm và chọn lọc những nội dung phù hợp kèm trích nguồn. Dù vậy, mình cũng không lạm dụng quá mức ứng dụng này bởi chung quy lại nó chỉ là máy móc, không có cảm xúc, tình cảm”.

Phần lớn học sinh Pleiku sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán khi mua sắm online hay các khoản phí. Ảnh: Đồng Lai
Phần lớn học sinh Pleiku sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán khi mua sắm online hay các khoản phí. Ảnh: Đồng Lai

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-cho biết: Nhờ sự tiến bộ về khoa học công nghệ, đặc biệt là AI đã giúp cho học sinh chủ động trong việc học như tự nghiên cứu, tham gia đánh giá kết quả học tập của bản thân. Tuy nhiên, việc lạm dụng AI có thể dẫn đến sự lệ thuộc, thụ động về tư duy và hoạt động của người học như: sử dụng AI vào mục đích không chính đáng, gian lận trong thi cử hay tạo ra những sản phẩm phản văn hóa, phản giáo dục, lan truyền kiến thức sai lệch, mang tính định kiến, thông tin độc hại trên không gian mạng...

“Đối với học sinh, các em cần tiếp cận với những phần mềm, ứng dụng hữu ích phục vụ cho học tập, nghiên cứu mang tính tương tác, kích thích tư duy, sự sáng tạo của người học... Cùng với đó, gia đình, nhà trường nên gắn việc học tập với thực hành, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên để tránh sự lệ thuộc vào công nghệ”-anh Nguyễn Chí Hiếu nhìn nhận.

Clip: Học sinh Pleiku chia sẻ về ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống. Thực hiện: Đồng Lai

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.