Gối AI phát hiện và xử lý chứng ngủ ngáy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi phát hiện người dùng có dấu hiệu ngủ ngáy, gối thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nghiêng đầu của họ mà không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Hooti được xem như "thế hệ gối chống ngủ ngáy tiếp theo" khi sản phẩm đánh dấu sự "xâm lấn" của AI vào tới tận giấc ngủ, được quảng cáo có khả năng giúp người dùng có một giấc ngủ yên bình mà không cần thêm bất kỳ thiết bị nào can thiệp.

Theo thống kê được trang NewAtlas trích dẫn, gần một nửa số người trưởng thành trên thế giới "thi thoảng ngáy" khi ngủ, trong khi 25% là thường xuyên. Dù có thường xảy ra hay không, hiện tượng này vẫn gây khó chịu, đặc biệt với người ở cùng không gian, chưa kể những vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe nói chung.

Hiện tượng ngáy gây tác động xấu tới chất lượng giấc ngủ của bản thân và ảnh hưởng người bên cạnh

Hiện tượng ngáy gây tác động xấu tới chất lượng giấc ngủ của bản thân và ảnh hưởng người bên cạnh

Công ty khởi nghiệp đứng sau Hooti khẳng định họ đã "phát triển thành công thiết bị điện tử thông minh đầu tiên trên thế giới có khả năng chống ngủ ngáy, dựa trên công nghệ cảm biến siêu nhạy". Dù có tạo hình trông giống một chiếc gối ngủ mềm mại như cao su non hay vật liệu bọt hoạt tính, thứ tạo ra sự khác biệt nằm ở phía bên trong và do đó, việc gọi đây đơn thuần là "gối ngủ" bị xem là "đánh giá thấp thiết bị" này.

Cơ chế chống ngủ ngáy của gối dựa trên công nghệ truyền dẫn xương thay vì sử dụng microphone (mic thu âm) nhằm thu nhập dữ liệu ngủ theo thời gian thực của người dùng. Thông tin sau đó sẽ được chuyển về smartphone của người dùng rồi đưa sang thiết bị điều khiển túi khí đặt bên trong gối. Hệ thống sẽ tính toán và tự động vận hành túi khí nhằm thay đổi hình dạng gối, nhẹ nhàng chỉnh vị trí nghiêng đầu của chủ nhân để loại bỏ tình trạng chắn luồng khí hô hấp, nguyên nhân chính gây ra tiếng ngáy.

Cụ thể, khi gối phát hiện rung động đặc trưng của tiếng ngáy khi ngủ được truyền qua xương chạm tới cảm biến, AI tiến hành thu thập sóng âm thanh, phân tích trên ứng dụng cài ở điện thoại thông minh. Việc đo kiểu và cường độ ngáy được xử lý rồi trả lại hướng dẫn cho gối, bắt đầu quá trình điều chỉnh giúp mở đường thở mà không đánh thức người dùng hay gây gián đoạn giấc ngủ.

Dữ liệu (truyền giữa gối và smartphone thông qua Bluetooth) giúp theo dõi kiểu ngáy, nhịp thở, nhịp tim, chuyển động cơ thể để điều chỉnh gối cũng như học hỏi thói quen để trở thành hệ thống chống ngáy ngủ được cá nhân hóa hoàn toàn. "Dữ liệu tổng hợp hằng ngày, hằng tháng và năm để dựa trên đó xây dựng giải pháp tối ưu cho giấc ngủ của người dùng, đảm bảo tính khoa học cũng như lành mạnh cho sức khỏe", đại diện startup này chia sẻ trên trang gọi vốn.

Gối chống ngủ ngáy tự động điều chỉnh tư thế ngủ để mở đường hô hấp mà không đánh thức người dùng

Gối chống ngủ ngáy tự động điều chỉnh tư thế ngủ để mở đường hô hấp mà không đánh thức người dùng

Nhà sản xuất cho biết các báo cáo thu được có độ chính xác tới hơn 90% và hai chiếc gối đặt liền kề có thể hoạt động đồng thời mà không ảnh hưởng tới việc ghi, xử lý dữ liệu của nhau. Ngoài ra, thiết bị này cũng có khả năng mát-xa cổ giúp thư giãn trước khi ngủ.

Người dùng quan tâm đến các thông tin về giấc ngủ có thể xem dữ liệu được lưu trữ trên điện thoại, từ đó chủ động điều chỉnh hoạt động sinh hoạt cho phù hợp hơn trước khi đi ngủ.

Gối Hooti đang được gọi vốn với giá 199 USD (thấp hơn 60% so với giá bán thương mại), dự kiến bắt đầu giao hàng từ tháng 10 năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null