Họa sỹ Việt kiều tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ qua 55 bức vẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xuất phát từ tình cảm đối với Bác Hồ, với quê hương, đất nước, ông Đào Trọng Lý - một Việt kiều Thái Lan - đã vẽ hàng trăm bức tranh về Bác.
Triển lãm giới thiệu 55 bức tranh về Bác Hồ của họa sỹ Đào Trọng Lý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm giới thiệu 55 bức tranh về Bác Hồ của họa sỹ Đào Trọng Lý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 17/5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Tấm lòng của họa sỹ Việt kiều với Bác Hồ” giới thiệu 55 bức tranh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sỹ Đào Trọng Lý - Việt kiều tại Thái Lan.

Năm 2018, khi được giao nhiệm vụ quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan, họa sỹ Đào Trọng Lý bắt đầu vẽ hàng trăm bức tranh về Bác, dựa theo tâm thức của mình và những tư liệu, hình ảnh tìm kiếm được.

Các bức tranh phản ánh sự nghiệp cách mạnh của Bác từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, đến những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng bình dị, chan hòa tình yêu thương dành cho nhân dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới.

Công chúng sẽ bắt gặp hình ảnh Bác Hồ tập thể dục, lội suối trên đường đi dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ II tại Chiến khu Việt Bắc, tham gia kéo lưới cùng bà con ngư dân…

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, họa sỹ Đào Trọng Lý cho hay ông luôn hướng về quê hương, đất nước. Ông hy vọng những bức vẽ dẫu chưa thật sáng tạo nhưng xuất phát từ trái tim sẽ hun đúc thêm tình yêu Bác Hồ cho không chỉ kiều bào tại Thái Lan mà cho bất cứ ai xem tranh, để từ đó các thế hệ người Việt Nam sẽ tiếp tục học hỏi, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (bìa trái) cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (bìa trái) cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định cuộc đời, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam, dù sinh sống trong nước hay đang ở nước ngoài.

“55 bức tranh về Bác Hồ trong triển lãm này được họa sỹ Đào Trọng Lý vẽ theo tâm thức của mình, xuất phát từ tình cảm tự nhiên và dựa một phần vào những tư liệu, hình ảnh mà ông tìm kiếm được. Những tác phẩm sẽ giúp cộng đồng người Việt nói chung và Việt kiều tại Thái Lan nói riêng hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác,” ông Minh nói.

Công chúng có thể đến xem tranh từ nay đến hết ngày 22/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Kết thúc triển lãm, 55 bức tranh sẽ được họa sỹ Đào Trọng Lý trao tặng cho bảo tàng./.

Họa sỹ Đào Trọng Lý, sinh năm 1951, trong một gia đình Việt kiều yêu nước tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), quê gốc ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ông mê vẽ từ nhỏ và mong muốn trở thành họa sỹ nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Ông đã trở thành một thầy giáo dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều, tham gia công tác hội người Việt ở tỉnh Nakhon Phanom.

Ông từng là Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, phụ trách quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom. Hiện, ông đang là Trưởng ban cố vấn của Tổng hội Việt kiều tại Vương quốc Thái Lan. Ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, còn cha ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Bác Hồ câu cá ở Chiến khu Việt Bắc.

Bác Hồ câu cá ở Chiến khu Việt Bắc.

Tranh vẽ Bác Hồ kéo lưới, lấy cảm hứng từ hình ảnh Bác cùng bà con ngư dân tại biển Sầm Sơn, ngày 17/1/1960.

Tranh vẽ Bác Hồ kéo lưới, lấy cảm hứng từ hình ảnh Bác cùng bà con ngư dân tại biển Sầm Sơn, ngày 17/1/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới (1950).

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới (1950).

Bác Hồ thăm đồng bào dân tộc thiểu số trong mùa gặt lúa trong tranh vẽ của họa sỹ Đào Trọng Lý.

Bác Hồ thăm đồng bào dân tộc thiểu số trong mùa gặt lúa trong tranh vẽ của họa sỹ Đào Trọng Lý.

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

null