Hỗ trợ vốn để tạo sinh kế cho người dân An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng trăm hộ dân ở thị xã An Khê (Gia Lai) đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm để tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
Nguồn thu nhập chính của gia đình bà Ngô Thị Tâm (tổ 4, phường An Bình) hoàn toàn phụ thuộc vào 1 sào rau, 2 sào lúa. Vì vậy, vợ chồng bà phải tất bật lo toan đủ đường để trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học. “Tôi trồng rau và bỏ mối cho thương lái hàng ngày, đến cuối tháng mới thu được tiền. Trong khi đó, tôi phải nuôi con học đại học, trang trải sinh hoạt hàng ngày đủ thứ nên cuộc sống rất khó khăn”-bà Tâm nói. Để tháo gỡ khó khăn về kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình, cuối năm 2017, bà Tâm đã tìm hiểu thông tin rồi mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê. Có vốn trong tay, vợ chồng bà đã mua 2 con bò cái về nuôi. Chỉ sau hơn 1 năm, tiền vốn đầu tư cho đàn bò đã sinh lợi khi bò mẹ đẻ 1 bê con.    
 Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại tổ 4, phường An Bình. Ảnh: S.C
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại tổ 4, phường An Bình. Ảnh: S.C
Chăn nuôi bò để tạo thêm sinh kế và tích lũy tài chính cũng là lựa chọn của gia đình anh Huỳnh Việt Hưng (tổ 4, phường An Bình). Anh Hưng là một thợ xây, công việc không đều đặn nên thu nhập cũng không ổn định. Để có thêm thu nhập những lúc nhàn rỗi, anh quyết định vay Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã 50 triệu đồng đầu tư nuôi bò. Anh Hưng chia sẻ: “Nhu cầu vốn trong dân rất lớn. Tuy nhiên, nếu vay bên ngoài thì lãi suất rất cao, người dân trả không nổi. Cũng nhờ có Tổ Tiết kiệm và Vay vốn hỗ trợ tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH nên bà con có tiền đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi”.
Trong 2 tháng đầu năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê đã giải ngân 7,54 tỷ đồng/188 lượt hộ vay; trong đó, cho vay hộ nghèo 220 triệu đồng/7 hộ, cho vay hộ cận nghèo 400 triệu đồng/11 hộ, cho vay giải quyết việc làm 2,27 tỷ đồng/72 hộ, cho vay hộ mới thoát nghèo 1,22 tỷ đồng/32 hộ… Đến cuối tháng 2-2019, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã đạt hơn 196,3 tỷ đồng/6.063 hộ dư nợ.

Hiện nay, tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là hơn 57,1 tỷ đồng/1.994 hộ dư nợ. Trong đó, riêng tại thị xã An Khê, dư nợ chương trình này là 20,8 tỷ đồng/700 hộ dư nợ. Đây là một trong 5 chương trình có quy mô tín dụng lớn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê (chiếm 10,3% tổng dư nợ). Từ kết quả này cho thấy, nguồn vốn chính sách đã đi đúng hướng, sát thực tế khi tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã ngày càng giảm, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập. Được biết, cho vay giải quyết việc làm là chương trình tín dụng sử dụng nguồn vốn ngân sách điều chuyển ủy thác cho Ngân hàng CSXH; mức cho vay tín chấp lên đến 50 triệu đồng, áp dụng mức lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Đối tượng vay vốn của chương trình là hộ gia đình có thành viên không có hoặc thiếu việc làm, có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm.  
Theo ông Nguyễn Văn Minh-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê, trong những năm qua, thị xã An Khê rất quan tâm điều chuyển nguồn vốn ủy thác cho đơn vị. Trong năm 2019, đơn vị được phân bổ 4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, 1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã để thực hiện cho vay giải quyết việc làm. “Một điểm đáng lưu ý là đa phần người dân vay nguồn vốn này để đầu tư chăn nuôi bò hoặc trồng cây lấy gỗ như bạch đàn, keo lá tràm. Để nâng cao hiệu quả đồng vốn, về lâu dài, địa phương cần định hướng cho người dân đẩy mạnh đầu tư vào mảng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp”-ông Minh cho biết.  
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

null