Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

chi-rcom-hsra-bia-trai-buon-rung-ma-nin-lam-thu-tuc-vay-von-tai-diem-giao-dich-xa-ia-rbol-anh-vu-chi.jpg
Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Sau nhiều năm làm lụng tích góp, đầu năm 2025, gia đình chị Rcom H’Sra (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) xây dựng được căn nhà mới. Tuy nhiên do thiếu tiền nên vợ chồng chị chưa thể xây dựng được công trình phụ. Được tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) buôn Rưng Ma Nin tư vấn, chị đã đăng ký vay vốn từ Ngân hàng CSXH để xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và lắp đặt hệ thống nước sạch.

Sau hơn 1 tuần đăng ký, ngày 21-6, tại điểm giao dịch xã Ia Rbol, chị được cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã giải ngân nguồn vốn 20 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.

Chị H’Sra chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Ban đầu cũng khá lo lắng nhưng được cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn, mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh gọn. Tôi được giải ngân vốn ngay tại xã mà không phải đi đâu xa cũng không phải tín chấp gì cả. Tôi hứa sẽ sử dụng vốn đúng mục đích cũng như trả lãi, gốc đúng hạn”.

Với vai trò tổ trưởng tổ TK và VV buôn Rưng Ma Đoan (xã Ia Rbol), hàng tháng, chị Rah Lan Thu Na được ủy nhiệm thu tiền lãi và tiền tiết kiệm của tổ viên, nộp cho ngân hàng vào ngày giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã.

Chị Thu Na cho hay: Hiện tổ TK và VV do chị phụ trách có 60 tổ viên với tổng dư nợ hơn 3,2 tỷ đồng. Nhờ có điểm giao dịch tại UBND xã giúp việc nhận tiền vay, trả nợ gốc thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Nhân viên ngân hàng gần gũi với nhân dân, hướng dẫn cách thức vay và sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cũng như tư vấn cách tích lũy tiết kiệm hàng tháng để dự phòng trả lãi, trả nợ gốc khi đến hạn. Nhờ vậy, không ít hộ dân tại xã đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Hồ Thị Thu-cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã, phụ trách điểm giao dịch xã Ia Rbol cho biết: Xã hiện có 17 tổ TK và VV với 780 hộ vay, dư nợ trên 49 tỷ đồng. Vào ngày 21 hàng tháng, tổ giao dịch luôn chuẩn bị chu đáo phương tiện như máy tính, máy in, máy đếm tiền và các công cụ hỗ trợ khác để tổ chức giao dịch tại xã được thuận lợi.

Ngoài nhiệm vụ thu lãi, thu nợ, giải ngân, các thành viên trong tổ còn tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, quy định trong vay vốn để bà con nắm được. Nhờ làm tốt các phiên giao dịch tại xã, chất lượng hoạt động tín dụng được nâng lên, tăng khả năng thu lãi, giảm nợ quá hạn, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả khả quan.

chi-nay-hbla-dung-giua-buon-khan-phan-khoi-chia-se-ve-hieu-qua-nguon-von-vay-uu-dai-giup-gia-dinh-co-co-ngoi-khang-trang-anh-vu-chi.jpg
Chị Nay H’Blă (đứng giữa, buôn Khăn) phấn khởi chia sẻ về hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi giúp gia đình có cơ ngơi khang trang. Ảnh: Vũ Chi

Tương tự, điểm giao dịch xã Ia Sao được tổ chức giao dịch và giao ban vào ngày 15 hàng tháng. Là hộ dân đã 3 lần được giải ngân nguồn vốn ngay tại điểm giao dịch xã, chị Nay H’Blă (buôn Khăn) phấn khởi cho hay: Năm 2018, chị được vay 50 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh và 20 triệu đồng nguồn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã. Năm 2024, sau khi trả hết nợ gốc, chị vay thêm 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm.

Từ số vốn vay được, chị đầu tư mua bò sinh sản, mua đất sản xuất và xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt. Nhờ đó, từ một hộ khó khăn, hiện gia đình chị đã có cuộc sống ổn định.

“Cán bộ ngân hàng giải ngân ngay tại xã, tổ trưởng tổ TK và VV thu lãi ngay tại nhà nên rất thuận tiện, không mất thời gian đi lại. Đáp lại, tôi luôn trả lãi, gốc đúng hạn. Hy vọng, sau khi xã sáp nhập, điểm giao dịch tại xã vẫn được duy trì, tạo thuận lợi cho người dân”-chị H’Blă bộc bạch.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao Nguyễn Thị Tánh cho hay: Xã hiện có 15 tổ TK và VV với tổng dư nợ trên 34 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “bà đỡ” giúp nhiều hộ dân trong xã phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Nhờ có điểm giao dịch được đặt tại trụ sở UBND xã, các hoạt động giao dịch của người dân diễn ra thuận tiện.

Vào ngày giao dịch cố định tại xã, cán bộ tín dụng ngân hàng phối hợp với Ban giảm nghèo của xã, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ TK và VV tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc, từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp thực hiện cho tháng tiếp theo.

phien-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-thi-xa-tai-diem-giao-dich-xa-ia-rbol-anh-vu-chi.jpg
Quang cảnh phiên giao dịch của Ngân hàng CSXH thị xã Ayun Pa tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Theo Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Ayun Pa Phạm Thị Hoa, hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã duy trì 8 điểm giao dịch tại 8 xã, phường trên địa bàn thị xã vào các ngày từ mùng 7 đến ngày 22 hàng tháng, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Mô hình được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, vừa đảm bảo hoạt động tín dụng dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn. Đây được xem là giải pháp thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính giúp tối ưu hoá thời gian giao dịch.

“Hiện tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đạt hơn 296 tỷ đồng, với 5.198 khách hàng, 12 chương trình tín dụng ưu đãi. Trong bối cảnh sáp nhập như hiện nay, trước mắt, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã vẫn tiếp tục duy trì 8 điểm giao dịch cấp xã. Khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, trên cơ sở đề xuất của địa phương và căn cứ vào quy mô thực tế của từng địa bàn dân cư, ngân hàng sẽ có kế hoạch điều chỉnh hợp lý nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong giao dịch”-bà Hoa thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null